A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái: Đảng bộ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu*

Từ ngày 20/8 đến 22/8/2025, Đảng bộ Quân khu 4 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Quân khu 4 trân trọng giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái tại Đại hội.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Kính thưa các đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn Quân khu 4!

Kính thưa các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi cùng Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương rất vui mừng, phấn khởi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII.

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tình hình bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Biển Đông xuất hiện những diễn biến phức tạp mới, nguy cơ xung đột gia tăng. Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực; cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường. Nhưng, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội đặt ra những yêu cầu mới.

Quân khu 4 là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng bộ Quân khu đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tôi xin nhấn mạnh một số kết quả nổi bật như sau:

Một là, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều thành tựu quan trọng, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh; hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu không ngừng được củng cố, tăng cường. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các địa phương đã quan tâm đầu tư ngân sách hơn 414,2 tỷ đồng để củng cố, hoàn thành xây dựng các dự án, công trình chiến đấu đảm bảo chất lượng; 60% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã xây dựng được nhà trực (phòng trực); tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,44% dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 31,05%, tăng 1,35% so với đầu nhiệm kỳ; thành lập 100% chi bộ quân sự cấp xã...

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

 

Hai là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu. Quyết liệt điều chỉnh tổ chức, biên chế theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ các cấp; trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội được nâng lên.

Ba là, Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bốn là, thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng. cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc (hỗ trợ xây dựng trên 146 nhà đồng đội trị giá trên 11 tỷ đồng; 946 nhà Đại đoàn kết, 40 Nhà hộ nghèo, 190 Nhà tình nghĩa, 15 Nhà đồng đội quân dân biên giới trị giá trên 79 tỷ đồng, huy động 134.333 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.718 lượt phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục thiên tai, dịch bệnh).

Năm là, công tác đối ngoại quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong những năm qua luôn được quan tâm lãnh đạo và đạt được những kết quả rất tích cực, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã thực sự là cầu nối quan trọng trong quan hệ đối ngoại giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào (đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, các đồng chí phải lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh con người Việt Nam nhân nghĩa, thủy trung với Quân đội và nhân dân Lào).

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả và thành tích mà các đồng chí đã đạt được. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên địa bàn Quân khu đã luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân khu còn một số hạn chế, khuyết điểm như trong Báo cáo chính trị đã nêu. Tôi đề nghị các đại biểu đề cao tự phê bình và phê bình, tiếp tục thảo luận làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm để có giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước chuyển biến thực sự rõ nét trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, căng thẳng ở các điểm nóng xung đột tác động sâu sắc đến hòa bình, an ninh, phát triển toàn cầu. Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp. Cách mạng khoa học công nghệ tác động làm thay đổi phương thức chiến tranh, xuất hiện các loại hình tác chiến, không gian chiến lược mới, nhiều loại vũ khí mới, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao... Sự nghiệp đổi mới của đất nước gần 40 năm qua đạt được những thành tựu to lớn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, cùng với “bộ tứ trụ cột" quyết sách chiến lược, là nền tảng quan trọng tạo ra cơ hội lớn cho sự phát triển đột phá của đất nước trong kỳ nguyên mới.

Tình hình trên, đặt ra cho toàn quân nói chung và Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, tôi thống nhất với chủ trương, giải pháp đã nêu trong Báo cáo và các ý kiến tham luận; xin nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, trên cơ sở đó tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn Quân khu. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án coi trọng đầu tư cho các địa bản chiến lược, trọng điểm, tuyến biên giới; gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Quân khu. Chú trọng huấn luyện bộ đội giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đủ khả năng tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan quân sự địa phương, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Đại hội.

 

Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Bốn là, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, diễn tập.

Năm là, giữ vững và tăng cường quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương; đẩy mạnh công tác dân vận, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, nhất là với các đơn vị và địa phương của Lào, góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

* Đối với việc góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đề nghị các đại biểu dành thời gian thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến thật sự tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp Quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp, khả thi.

Đối với công tác bầu cử Đại hội, đây là nội dung rất quan trọng. Trên cơ sở tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự cấp ủy khóa mới được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua, tôi đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục bầu cử; không có phiếu không hợp lệ, hạn chế thấp nhất số phiếu bầu thiếu số lượng.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thành công của Đại hội khẳng định trách nhiệm chính trị và quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng Đảng bộ Quân khu 4 sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được; khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

-----------------

* Đầu đề do Báo Quân khu 4 đặt


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội