A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Cứu Nhân dân trong vùng lũ Thanh Chương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, nhiều nơi chìm trong biển nước. Trong đó, huyện Thanh Chương là địa phương bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, Thượng tá Trần Võ Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thanh Chương đã nhanh chóng chỉ huy đơn vị hành quân ứng cứu Nhân dân...

Thượng tá Trần Võ Việt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thanh Chương 
đưa người dân xã Thanh Mỹ ra khỏi vùng ngập lụt.

Thượng tá Trần Võ Việt chia sẻ: “Từ chiều tối ngày 29 - 30/10/2020, một số xã trên địa bàn huyện Thanh Chương bị ngập sâu, cô lập, gần 2.000 hộ dân của các xã Thanh Mỹ, Thanh Hà, Thanh Nho... gặp nguy hiểm. Ban CHQS huyện đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân, cùng nhiều xuồng máy, ca nô kết hợp với phương tiện của người dân nhanh chóng đến các vị trí ngập sâu để di dời người, tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn”.

Vừa chỉ huy điều hành lực lượng, phương tiện, Thượng tá Trần Võ Việt cùng cán bộ, chiến sĩ đến vùng bị ngập lụt ứng cứu Nhân dân. Ông Thái Bá Trung (75 tuổi) thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ xúc động nói: “Lũ lên nhanh hai ông bà leo lên mái bằng nhà ở tránh lũ, mưa to, gió lớn, may có anh Việt cùng anh em Ban CHQS huyện giúp đỡ đưa chúng tôi đến nơi an toàn.

PHÓNG VIÊN - CỘNG TÁC VIÊN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội