A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Đoàn 337, 40 năm ngày truyền thống

Đoàn 337 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Sáng ngày 28/7/2018, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (28/7/1978 – 28/7/2018). Dự và phát biểu chúc mừng có Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1. Dự buổi lễ còn có các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn; đông đảo thế hệ cán bộ, nhân viên của đơn vị qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị của Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sau năm 1975, tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng quân đội chính quy, hiện đại và củng cố nền quốc phòng toàn dân. Trong bối cảnh đó, ngày 28/7/1978 tại chợ Cọi thuộc xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Sư đoàn bộ binh 337 được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-TM của Bộ Tổng tham mưu. Đến năm 1979, Sư đoàn được điều động từ Quân khu 4 ra miền Bắc tăng cường cho Quân khu 1 tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc được nhân dân tỉnh Lạng Sơn tin yêu đặt cho tên gọi Sư đoàn “Khánh Khê”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng ngày thành lập Đoàn 337.

 

Năm 1995, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển hướng chiến lược, điều chỉnh lực lượng, Bộ Quốc phòng quyết định điều Sư đoàn 337 từ Quân khu 1 về trực thuộc Quân khu 4, đứng chân ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, quản lý, huấn luyện lực lượng DBĐV ở 11 huyện thị thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 

Đến ngày 24 tháng 5 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 739/QĐ-BQP thành lập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh (Quảng Trị) trên cơ sở Sư đoàn 337 thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế, quốc phòng ở 5 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa gồm các xã: Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Lập.

Đại tá Đỗ Xuân Hiệp, Chính ủy Đoàn 337 đọc diễn văn kỷ niệm buổi lễ.

 

Trải qua 40 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều thành tích quan trọng, viết nên truyền thống vẻ vang với 10 chữ vàng: “Khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, kiên cường, quyết thắng”.

Đại tá Nguyễn Văn Cơ, Đoàn trưởng 337 đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Với những kết quả đạt được, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương chiến công hạng Ba, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và được Bộ Tư lệnh Quân khu, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Quảng Trị khen thưởng nhiều hình thức.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu trao bức trướng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Đoàn 337 có dòng chữ: “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, dân vận khéo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.​​​​​

 

Tại lễ kỷ niệm, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 – 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bức trướng có dòng chữ: “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, dân vận khéo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội