A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:

Huyện Nghi Lộc (Nghệ An): Tổ chức các hoạt động tri ân

Nằm trong chuỗi các hoạt động Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí; Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Cầu Cấm, tối ngày 8/4/2022, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã tổ chức cầu siêu anh linh của các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử địa điểm Cầu Cấm.

 

Dự Lễ có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban, ngành và các đoàn thể huyện Nghi Lộc. Đại diện thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã Nghi Long, Nghi Yên, Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc; thân nhân các gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hi sinh tại địa điểm Cầu Cấm.

Trước khi diễn ra Lễ cấu siêu, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.
 

 

Cầu Cấm được xây dựng bắc qua sông Cấm thuộc địa bàn 2 xã Nghi Yên và Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Đây là nút giao thông huyết mạch của Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và đường thủy. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, địa điểm Cầu Cấm là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, là trọng điểm đánh phá của không quân, pháo binh quân đội Mỹ nhằm cắt đứt sự chi viện từ Bắc vào Nam. Đồng thời, đã chứng kiến sự chiến đấu anh dũng, ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu, bảo vệ giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Nơi đây có 172 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng hy sinh; trong đó có 29 người con của quê hương Nghi Lộc. Với những ý nghĩa lịch sử đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng địa điểm lịch sử Cầu Cấm là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Kênh nhà Lê.
 

 

Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại địa điểm Cầu Cấm diễn ra trang trọng, thể hiện tấm lòng tri ân và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Lộc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về  truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc buổi Lễ, các đại biểu đã thả hoa để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại sông Cấm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỄ CẦU SIÊU VÀ THẢ HOA TRÊN SÔNG CẤM

Quang cảnh buổi Lễ càu siêu.
Các đại biểu dự Lễ cầu siêu.
 
 
Lễ thả hoa trên sông Cấm.
 
 
 

Thực hiện: HUY CƯỜNG - LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội