Thứ năm, 28/03/2024 - 22:39
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”

Sáng ngày 22/5/2022, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã phối hợp tổ chức chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”.

 

 
Ban Tổ chức dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

 Đến dự, theo dõi, động viên Chương trìnhđồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Tham dự Chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng Ban Tổ chức chương trình; Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Phụ nữ Quân đội, cơ quan bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh); đại biểu đơn vị đồng hành Bệnh viện Đa khoa Thái Thượng Hoàng Hà Tĩnh; đại biểu một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh...

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu khai mạc chương trình.
 
Các đại biểu dự khai mạc chương trình.

 

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cho biết: Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022là hoạt động nổi bật trong chuỗi Chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo” hằng năm do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cơ quan Chính trị các đơn vị trong Quân đội và các địa phương trên địa bàn cả nước tổ chức trọng điểm ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội phát động "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.
 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và các đại biểu dự khai mạc.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Đây một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, ĐVTN về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo; tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN; khẳng định tinh thần yêu nước, lòng nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để cán bộ, ĐVTN nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và địa phương trao Cờ thi đua quyết tâm cho tuổi trẻ.
 
 
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang và địa phương dự khai mạc.

 

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng từ Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022”, những tấm lòng, những nghĩa cử và hơn cả là chủ quyền muôn đời của biển, đảo Tổ quốc sẽ luôn được khắc ghi không chỉ riêng trong trái tim, khối óc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 mà còn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Qua đó, mỗi người thấy rõ được trách nhiệm của mình, bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tuyên truyền, làm sạch môi trường biển, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện quân với dân một ý chí, cùng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao quà tặng các cựu chiến binh đoàn tàu Không số, gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà tặng ngư dân có tàu cá thực hiện Nghị định 130 của Chính phủ.
Ban Tổ chức trao xe đạp tặng các học sinh vượt khó học giỏi.
Trao quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.
Trao quà các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Trao "Ngôi nhà 100 đồng" tặng Thiếu tá Trương Công An, Trợ lý thanh niênLữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
 
Ban tổ chức trao 1.000 lá Cờ Tổ quốc, 100 phao cứu hộ, 100 chiếc áo phao cứu sinh tặng các ngư dân vươn khơi bám biển và đại diện Trung đội dân quân biển.
.
 
Các đại biểu dự khai mạc.

 

Chương trình diễn ra với nội dung chính là: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Lộc Hà; chương trình nghệ thuật; phát động “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022”; Triển lãm “Biển đảo - chủ quyền thiên liêng của Tổ quốc”; Cuộc thi “Rung chuông vàng - Em yêu biển, đảo quê hương”; tặng quà, các đối tượng cựu chiến binh đoàn tàu không số; gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường sa, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư có hoàn cảnh khó khăn; Trung đội Dân quân biển; ngư dân có tàu cá thực hiện Nghị định 130 của Chính phủ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

 
 
Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường biển.

 

Ngoài ra Ban Tổ chức Chương trình trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 01 “Ngôi nhà 100 đồng” trị giá 80 triệu đồng; 10 chiếc xe đạp, 20 quạt điện, 200 áo phao và phao cứu sinh; khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 400 lượt người dân và tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá của Chương trình trên 465 triệu đồng.

 

 
 
 
Cuộc thi “Rung chuông vàng - Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức sôi nổi tại Trường THCS Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Tại Chương trình, Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội đã phát động “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022” được phát động và triển khai rộng rãi đến hết tháng 8 năm 2022 với phương châm "Linh hoạt - Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn", gồm 01 chương trình ("Tiếp sức mùa thi") và 04 Chiến dịch ("Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh") thu hút đông đảo ĐVTN và toàn xã hội tham gia.

 

 
 
 
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân.

 

Trước đó, chiều ngày 21/5/2022, Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Trưởng Ban Tổ chức đã chủ trì trao tặng 1.000 lá Cờ Tổ quốc và 200 áo phao đến các ngư dân biển Cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Đồng thời, Ban Tổ chức Chương trình cũng tặng quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và cựu chiến binh “Đoàn tàu không số” vì lý do sức khỏe không thể trực tiếp tham gia Chương trình. 

 
Chương trình nghệ thuật do Đoàn Văn Công Quân khu biểu diễn.

 

      Các hoạt động của Chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương và phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022” đã hướng các hoạt động đến với Nhân dân, thăm động viên cán bộ, chiến sĩ, góp phần hiệu quả trong công tác vận động quần chúng Nhân dân vùng ven biển chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục về nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc; tăng cường, củng cố mối quan hệ máu thịt quân dân. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ lực lượng vũ trang và tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Chương trình để lại nhiều ấn tượng, tình cảm sâu đậm trong lòng cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và cán bộ, ĐVTN địa phương.

Tin, ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội