A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)

Từ kế hoạch hai năm đến triển khai... trong hai tháng

Từ ngày 18/12/1974 đến 8/1/1975, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đã bổ sung, hoàn chỉnh quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam và thông qua kế hoạch chiến lược hai năm 1975-1976. Đây là một kế hoạch lớn được chuẩn bị công phu từ giữa năm 1973, qua 8 lần dự thảo của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM). Ngoài kế hoạch này, Bộ Chính trị cũng xác định phải cố gắng cao nhất để "thắng gọn trong năm 1975".

Để có nghị quyết lịch sử nói trên, ngay sau khi Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, ngày 24/5/1973, Bộ Chính trị đã họp mở rộng bàn vấn đề miền Nam và chủ trương: “Trong khi địch dùng hành động quân sự đánh ta, ta cần phải chủ động tiến công địch, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và pháp lý... Tiến công quân sự bằng phản công của ta là chủ động, chỉ có qua đó mà từng bước đánh bại mọi hành động vi phạm của địch”. Thực hiện chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo BTTM thành lập tổ trung tâm, có nhiệm vụ nghiên cứu, chuẩn bị kế hoạch chiến lược quân sự trong giai đoạn mới để Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh trình Bộ Chính trị và Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị họp quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 (từ ngày 18/12/1974 đến ngày 8/1/1975).

 

Có thể nói, Hội nghị Bộ Chính trị từ ngày 18/12/1974 đến 8/1/1975 có vai trò như một trong những yếu tố đầu tiên và là yếu tố chủ yếu nhất, trực tiếp quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - trận quyết chiến lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thực hiện quyết tâm chiến lược đó, cả nước ta đã ra trận với những lực lượng to lớn và khí thế hào hùng chưa từng có hướng tới trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Để thực hiện quyết tâm chiến lược đã định, Bộ Chính trị chỉ đạo chiến lược rất sát sao, hằng ngày, hằng giờ, linh hoạt và quyết đoán, tạo thời cơ, nắm thời cơ, thúc đẩy thời cơ, làm cho cách mạng và chiến tranh cách mạng liên tục phát triển, dẫn đến sự kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không phải trong thời gian hai năm như dự kiến lúc đầu, mà chỉ trong chưa đầy hai tháng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí trong Quân ủy Trung ương duyệt phương án tác chiến Chiến dịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, 4/1975).

 

Đó là một kỳ công, một hiệu quả lớn chưa từng có của sự chỉ đạo chiến lược trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc ở nước ta. Kỳ công này là kết quả tổng hợp của 45 năm đấu tranh cách mạng kiên cường và sáng tạo của cả dân tộc ta trong thời đại mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ta đã biết giành thắng lợi từng bước và thắng lợi trước tạo tiền đề cho thắng lợi sau. Ta đã biết mở đầu chiến tranh khi cần thiết và biết kết thúc chiến tranh đúng lúc, kết thúc với hiệu quả lớn nhất, thời gian nhanh nhất, tổn thất thấp nhất, giành thắng lợi trọn vẹn. Đó là việc hạ quyết tâm chiến lược chính xác và kịp thời của Bộ thống soái tối cao của ta; là kết quả của sự chỉ đạo chiến lược rất nhạy bén và đúng đắn của Đảng ta. Đó là những kế hoạch tác chiến chiến lược đúng đắn và ngày càng hoàn thiện, phối hợp với nhịp độ phát triển của tình hình do Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh đã năng động, sáng tạo xây dựng nên. Đó là sự chuẩn bị chiến lược rất công phu và hoàn chỉnh của toàn dân, toàn quân ta. Và cuối cùng có thể nói, đó là sự thấu suốt phương hướng chiến lược đã định của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về bước đường đi tới kết thúc chiến tranh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ là phải “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Nhìn lại quá trình diễn biến và phát triển nhanh chóng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, chúng ta càng tự hào với tài thao lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta, thấy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí thông minh, sức sáng tạo vĩ đại của nhân dân và lực lượng vũ trang ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguồn: BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội