Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân: "Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo"
Đó là những lời nhận xét của đồng đội khi nói về Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên, Phó Bí thư Chi đoàn Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 (Quân khu 4), người vừa ghi dấu ấn với thành tích đạt giải Nhất hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021.
Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân là 1 trong 2 thí sinh được Quân khu 4 "chọn mặt gửi vàng" tham gia hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021 và đều lọt vào vòng chung khảo. Tham gia hội thi năm nay, anh đã xuất sắc vượt qua 76 thí sinh khác để trở thành 1 trong 2 thí sinh giành giải Nhất tại vòng chung khảo.
Xem phần thi năng khiếu của anh, chúng tôi mãi ấn tượng với người "thủ lĩnh Đoàn" trẻ trung, gương mặt thông minh, giọng nói ấm áp; ôm cây đàn ghita, anh tự tin hát và khéo léo điều hành buổi sinh hoạt “về nguồn” với chủ đề “Bài ca - Tuổi trẻ - Quân đội”, đưa người xem đến với những thời khắc hào hùng, rực lửa của thế hệ cha anh đi trước qua các ca khúc cách mạng; thắp sáng thêm ngọn lửa niềm tin, lòng nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho tuổi trẻ.
Ở phần hùng biện với chủ đề: "Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 tích cực phòng, chống tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”; chủ đề hoàn toàn mới, bằng cách nêu vấn đề, lập luận, dẫn chứng chặt chẽ, anh đã nêu lên thực trạng một số thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Quân đội…; chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp và liên hệ sát thực tiễn, bài hùng biện đã thuyết phục tất cả các vị giám khảo khó tính nhất để giúp anh giành chiến thắng chung cuộc.
Chúng tôi gặp Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân khi anh vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hội thi trở về đơn vị. Chia sẻ về thành tích của mình, anh khiêm tốn, nói: "Có những thành tích trên là cả một quá trình nỗ lực của bản thân, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Cục Chính trị Quân khu, chỉ huy Lữ đoàn 206, mà thường xuyên và trực tiếp là Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu); sự hỗ trợ, giúp đỡ của Báo Quân khu 4, Đoàn Văn công Quân khu, các đồng chí, đồng đội khác... Tôi luôn tự nhủ, cá nhân mình không được tự mãn, cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, xem đây là một cơ hội để cọ sát, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng công tác Đoàn và phong trào thanh niên để tiếp tục áp dụng có hiệu quả tại đơn vị".
Được biết, Nguyễn Sỹ Tuân sinh năm 1993, quê ở xã Thanh Dương (Thanh Chương, Nghệ An). Hiện anh cùng gia đình đang sinh sống tại thành phố Vinh, Nghệ An. Năm 2016, tốt nghiệp Học viện Phòng không - Không quân với quân hàm Trung úy trước niên hạn, Nguyễn Sỹ Tuân được điều động về công tác tại Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4). Với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm được trang bị từ những năm tháng học tập tại trường sĩ quan, về đơn vị, Tuân tích cực tham gia các hoạt động phong trào và được cấp trên để ý, phát hiện, tin tưởng gửi đi đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị.
Năm 2020 tốt nghiệp ra trường, Tuân lần lượt giữ chức Chính trị viên phó rồi Chính trị viên Đại đội tại Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 (Quân khu 4). Quá trình công tác, Tuân luôn năng nổ với hoạt động Đoàn, anh còn là hạt nhân văn nghệ, thể thao và là người dẫn chương trình được yêu thích tại đơn vị.
Ngoài giải thưởng cao nhất tại hội thi cán bộ Đoàn giỏi toàn quân năm 2021, Tuân từng đạt giải Ba hội thi cán bộ giảng dạy chính trị và giải Ba thi báo cáo viên giỏi cấp Lữ đoàn; năm 2021, anh được Lữ đoàn đề nghị Quân khu tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" và “Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng vũ trang Quân khu”.
Nhận xét về Thượng úy Nguyễn Sỹ Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, khẳng định: "Nguyễn Sỹ Tuân là người cán bộ chính trị đa năng, sôi nổi, nhiệt tình trong các hoạt động của đơn vị. Đồng chí là người vui vẻ, hòa đồng, đàn hay, hát giỏi; ở đồng chí hội tụ đủ 4 yếu tố cần thiết của người cán bộ chính trị: "nói tốt, viết tốt, tư duy tốt, đạo đức tốt"; luôn được cấp trên tin yêu, đồng chí, đồng đội quý mến, xứng đáng danh hiệu "Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo", tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ trẻ học tập và noi theo".
Bài, ảnh: HOÀNG THÁI
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận