A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Nhận biết, kiên quyết đấu tranh với sự chống phá việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội

Bài 2: Tăng cường đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập

 

Việc đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập của Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan nên việc xảy ra mất an toàn là không thể tránh khỏi. Lợi dụng các vụ tai nạn trong huấn luyện, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của Quân đội ta... các thế lực thù địch ráo riết tìm mọi cách để đào bới, moi móc, săn tìm những sơ hở, thiếu sót để xuyên tạc, bóp méo sự thật và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, kích động gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, thiếu niềm tin của Nhân dân cũng như của mọi cán bộ, chiến sĩ vào vũ khí trang bị, vào nội dung chương trình, phương pháp huấn luyện nhằm hạ thấp vai trò, uy tín của quân đội, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cán bộ, chiến sĩ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ.

 

Xe tăng Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 tham gia diễn tập với Sư đoàn 324.

Xuất phát từ đặc thù hoạt động huấn luyện quân sự, nhất là khi đơn vị thực hành bắn đạn thật, đánh thuốc nổ, diễn tập… bộ đội trực tiếp sử dụng các loại vũ khí trang bị, pháo, đạn, thuốc nổ, trong điều kiện địa hình, thời tiết, khí hậu ở các vùng, miền khác nhau, nếu không có biện pháp phòng ngừa thì nguy cơ xảy ra mất an toàn luôn thường trực. Có những vụ việc mất an toàn, tai nạn trong huấn luyện, diễn tập bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, tung tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lực lượng vũ trang.

Thời gian qua, chúng lợi dụng một số vụ mất an toàn trong huấn luyện như tai nạn máy bay khi huấn luyện, nổ kho chứa thuốc pháo hoa của nhà máy Z121… để lập ra cái gọi là các “Diễn đàn dân chủ” phân tích, bình luận, tung tin thất thiệt như xuyên tạc mục đích các hợp đồng mua bán vũ khí của Quân đội hoặc quy kết do lỗi kỹ thuật của các loại vũ khí trang bị hay có lực lượng gián điệp nằm trong Quân đội ta, có sự tác động của nước ngoài dẫn đến tai nạn trong huấn luyện... Chúng rêu rao rằng, vũ khí trang bị của Quân đội đã lạc hậu, chất lượng, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ chưa đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Bộ đội Bộ CHQS Thừa Thiên Huế diễn tập cứu hộ, cứu nạn.

Năm 2016, trong lúc cả nước đau xót và vô cùng tiếc thương những phi công hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và tham gia cứu hộ, cứu nạn; thì thật đau lòng trên một số trang mạng xã hội đã có những con người thờ ơ, vô tâm, vô cảm trước những sự cố không mong muốn vừa xảy ra; chúng là những kẻ cơ hội, lợi dụng sự kiện máy bay gặp nạn để phân tích, bình luận, đùa cợt, rồi đưa tin thất thiệt với các nội dung xấu độc, phản động. Trong số nhiều bài viết được tung lên mạng xã hội thời gian này có bài “Vì sao Casa tan xác?” của Mai Phan Lợi (nguyên Trưởng Văn phòng đại diện của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, quản trị diễn đàn Nhà báo trẻ) đã dựng lên những giả thuyết đầy nham hiểm và thâm độc như: “Máy bay bị bắn bởi vũ khí của quân đội nước ngoài”; “do lỗi kỹ thuật bởi nhập hàng nhái”; “có gián điệp trong quân đội” hoặc “không quân Việt Nam yếu kém”; Mai Phan Lợi không chỉ vu khống mà còn gán ghép, quy chụp nhiều vấn đề tiêu cực, phản động. Những lời lẽ trong bài viết đã và đang bị công luận lên án kịch liệt; bởi nó không chỉ nhằm bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự, uy tín của Quân đội, mà còn gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ; mặc dù, ai cũng biết đây chỉ là những phát ngôn tùy tiện, quy chụp, suy diễn, thiếu căn cứ; song, ít nhiều nó cũng có tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tâm lý của nhiều người dân và của cán bộ, chiến sĩ.

Phân đội Cối 60mm, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS Thừa Thiêu Huế huấn luyện tiêu diệt mục tiêu sau vật che khuất.

Trong thực tiễn, với Quân đội các nước nói chung, Quân đội ta nói riêng, huấn luyện, diễn tập là hoạt động đặc thù, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi trên chiến trường. Yêu cầu của hoạt động huấn luyện, diễn tập phải sát thực tế chiến đấu và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối; song, những vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập của Quân đội ta cũng như Quân đội các nước đều là những sự cố không mong muốn và hết sức đau lòng. Tuy vậy, các thế lực thù địch vẫn coi các vụ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập là cơ hội “vàng” và lợi dụng sức lan tỏa của các trang mạng xã hội để đẩy mạnh việc tung tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, nhằm kích động cán bộ, chiến sĩ, tạo sự mơ hồ trong nhận thức, thiếu niềm tin với chế độ, với Đảng, Nhà nước, làm giảm sút ý chí, trách nhiệm, gây hoài nghi, bất mãn.

Vì vậy, phải quan tâm bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Để làm được việc này, cấp ủy, chỉ huy các cấp, nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả những biện pháp phù hợp với từng nội dung huấn luyện, diễn tập, cũng như phù hợp từng loại hình đơn vị với quyết tâm không để xảy ra những biểu hiện giản đơn, chủ quan, mất an toàn trong huấn huyện. Trước khi bước vào huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp (nhất là ở đơn vị trực tiếp quản lý và huấn luyện) và soát các văn bản quy định về công tác bảo đảm an toàn nói chung, an toàn trong huấn luyện, diễn tập nói riêng và thường xuyên quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm vững các chỉ thị, các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện; giúp mọi quân nhân có nhận thức đúng về bảo đảm an toàn.

Lực lượng vũ trang Nghệ An diễn tập khu vực phòng thủ.

Khi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập có nguy cơ mất an toàn cao; hoặc các nội dung có tác động nhiều đến tâm lý, sức khỏe như: Trực tiếp sử dụng vũ khí trang bị (VKTB), đạn hơi, thuốc nổ; học bơi, huấn luyện thể lực... cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần làm tốt mọi công tác chuẩn bị cả về con người, cơ sở vật chất, VKTB; bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có tâm lý vững vàng, thuần thục về động tác; đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn một cách chi tiết và hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ đến từng người; trực tiếp kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót. Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện giản đơn, chủ quan; hạn chế và từng bước đi đến chấm dứt các vụ việc xảy ra mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập; không tạo cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Bài 3: Xây dựng niềm tin vững chắc đối với vũ khí trang bị


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội