Thứ sáu, 29/03/2024 - 20:55
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sức mạnh của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, Nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ lâu đời và ngày càng phát triển. Đặc biệt là từ khi Ðảng Cộng sản Ðông Dương ra đời (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay), tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Các y, bác sĩ Bệnh xá Lak Sao thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân bản Phon pheng, huyện Kham kheut, tỉnh Bô ly Khăm xay, Lào.

 

 

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước, sự phối hợp, giúp đỡ vô tư, chí tình giữa hai nước, hai dân tộc là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Có biết bao người con của dân tộc Việt Nam và Lào đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của mỗi nước, vì tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào. Sự hy sinh cao đẹp và vô cùng to lớn đó trở thành sức mạnh vô song, nguồn động lực lớn lao, góp phần đưa cách mạng hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quân và dân hai nước đang nỗ lực thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng mỗi nước ngày càng giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với những thời cơ, thuận lợi mới. Tuy vậy, bên cạnh những cơ hội tốt đẹp và những thuận lợi là cơ bản, cả Việt Nam và Lào đều đang đứng trước những thách thức và khó khăn không nhỏ, trong đó có sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mọi phương diện. Đặc biệt, chúng tìm mọi cách để kích động, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Chúng tung ra nhiều thông tin nhạy cảm tác động đến tình cảm, đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân 2 nước như tuyên truyền xuyên tạc, vu khống những người Cộng sản Việt Nam có ý đồ thôn tính Lào lập liên bang Đông Dương trong những năm đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945; xuyên tạc sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Chúng kích động, cổ vũ, bí mật tổ chức cho các phần tử phản động lưu vong và bọn tội phạm lợi dụng địa bàn Lào xâm nhập vào Việt Nam gây mất ổn định chính trị, trật tự an ninh biên giới làm suy giảm tình đoàn kết đặc biệt, ngăn cản hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước để kích động, lôi kéo đồng bào di dịch cư trái pháp luật. Bên cạnh đó, nạn buôn bán ma túy qua Lào về Việt Nam, di cư tự do qua biên giới, truyền đạo trái pháp luật ở khu vực hai bên biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào...

Mô hình trồng cây dong riềng của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và luyện kim Viêng Chăn thuộc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế, Quân khu 4 đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp người dân huyện Pha xay, tỉnh Xiêng Khoang, Lào từng bước xóa đói, giảm nghèo.

 

 

Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào là giá trị tốt đẹp, bền vững được hun đúc từ lịch sử hàng nghìn năm của hai nước, mối quan hệ đặc biệt đã có từ lâu trong lịch sử và được thử thách trong ngọn lửa cách mạng chống kẻ thù chung. Chúng ta ý thức rất rõ rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, âm mưu và thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc trên một số phương tiện truyền thông nước ngoài, các mạng xã hội nhằm hạ thấp và chia rẽ tình đoàn kết keo sơn, sự hợp tác và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là hết sức thâm độc và nguy hiểm. Chúng ta phải chủ động, kịp thời phản bác những thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái thông qua chứng cứ lịch sử và thực tiễn xây dựng, củng cố phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, nhất là những nhà khoa học, những chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm dũng khí kiên quyết đấu tranh chống thông tin xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham gia diễn tập tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn với Quân đội Lào - Campuchia tại Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bạn tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc.

 

 

Đặc biệt, Quân khu 4 là địa phương có 1.337,038 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với 7 tỉnh của nước bạn Lào. Đây được coi là địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu cần tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và sự cần thiết phải không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực về mối quan hệ truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức như mời các nhân chứng lịch sử kể chuyện truyền thống; tham quan các di tích lịch sử minh chứng về liên minh chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Đối với các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới; đơn vị kết nghĩa với các đơn vị của nước bạn Lào cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu truyền thống, qua đó tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, góp phần củng cố và tiếp tục xây dựng mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Trong các cuộc kháng chiến cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hi sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, vì độc lập dân tộc của nước bạn Lào. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Ban công tác đặc biệt các cấp và Nhân dân Lào phối hợp cung cấp thông tin, dẫn đường, ngày đêm vượt núi, băng rừng hỗ trợ các đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được gần 25.300 hài cốt liệt sĩ tại Lào về nước.
Nghĩa tình quân dân trên đất bạn Lào.

 

 

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước, chúng ta có quyền tự hào khẳng định, tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã và đang tiếp tục được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng hơn, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước. Trong từng bước tiến của hai nước, hai dân tộc hôm nay, đều có sự đóng góp tích cực của hai bên làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng keo sơn, bền chặt và không ngừng đơm hoa kết trái.

Ngày nay, hai nước Việt - Lào đều hoàn toàn độc lập, tự do, Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước đều cùng một mục tiêu phấn đấu, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện đó, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào càng có những cơ sở vững chắc để không ngừng được củng cố và tăng cường, vì thế không thể có thế lực nào có thể chia rẽ được.

HUY CƯỜNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội