A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bát nước thao trường ấm lòng chiến sĩ

Đây là hoạt động rất hiệu quả của mô hình “Bát nước thao trường” do các hội viên Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu thực hiện trong thời gian qua. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu, cho biết: Mô hình “Bát nước thao trường” xuất phát từ một lần chị em phụ nữ ra thao trường luyện tập các nội dung chiến thuật.....

Cầm bát nước chè xanh nóng hổi trên tay, Binh nhất Nguyễn Thành Vinh, học viên Lớp vô tuyến điện, Tiểu đoàn 5 nở nụ cười thật tươi cảm ơn các hội viên phụ nữ nhà trường đã quan tâm, chăm lo đến cán bộ, học viên, chiến sĩ, giúp cán bộ, học viên, chiến sĩ thêm ấm lòng sau những giờ huấn luyện vất vả.

Đây là hoạt động rất hiệu quả của mô hình “Bát nước thao trường” do các hội viên Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu thực hiện trong thời gian qua. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu, cho biết: Mô hình “Bát nước thao trường” xuất phát từ một lần chị em phụ nữ ra thao trường luyện tập các nội dung chiến thuật. Trên các điểm cao, chứng kiến cán bộ, học viên, chiến sĩ của nhà trường phải huấn luyện thường xuyên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ cao, nhiệm vụ nặng nhọc, các chị đã nảy ra ý tưởng giúp họ vơi bớt nhọc nhằn, mệt mỏi trên thao trường bằng những bát nước mang đậm hương vị quê hương.

Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu đưa nước ra thao trường ( ảnh: Huy Linh)

Hội Phụ nữ đề xuất ý tưởng và xin ý kiến lãnh đạo cơ quan và Ban Giám hiệu nhà trường  triển khai thực hiện mô hình “Bát nước thao trường”. Để có bát nước thơm vị quê hương cho cán bộ, học viên, chiến sĩ, sau khi liên hệ với Phòng Đào tạo để nắm lịch huấn luyện ngoài thao trường, Hội Phụ nữ tổ chức phân công hội viên chia thành các tổ luân phiên đảm nhiệm nấu chè xanh, chè vằng, chè nhân trần… mang ra bãi tập cho cán bộ, học viên sau giờ huấn luyện mệt nhọc. Miệng nở nụ cười thật tươi, tay nhanh chóng rót những bát nước chè xanh nóng hổi mời cán bộ, học viên, chiến sĩ, Trung úy QNCN Phạm Thị Tình, nhân viên nhà khách, hội viên Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Chị em chúng tôi mỗi người thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn khác nhau, nhưng tất cả đều cố gắng sắp xếp thời gian để chuẩn bị cho “Bát nước thao trường” vừa thơm ngon, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Chúng tôi được biết, thực hiện mô hình “Bát nước thao trường”, mỗi lần mang nước ra bãi tập, các hội viên phụ nữ nhà trường còn thường xuyên kết hợp trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổ chức các tiết mục văn nghệ vui tươi, bổ ích, giúp học viên bước vào giờ học mới với tinh thần sảng khoái hơn. Theo Đại tá Lê Hồng Long, Chính ủy nhà trường, mô hình “Bát nước thao trường” không chỉ làm ấm lòng cán bộ, học viên, chiến sĩ, góp phần chăm lo sức khỏe bộ đội trong những ngày huấn luyện vất vả mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Hội Phụ nữ đối với công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường.

    Phạm An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội