A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Năm 1979, khi vừa tròn 18 tuổi người thanh niên Vương Viết Nhâm ở xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh được điều về công tác tại Sư đoàn 341. Tháng 6 năm 1983, anh xuất ngũ trở về địa phương.

Thời gian cứ thế trôi đi, dẫu chăm chỉ làm ăn nhưng kinh tế gia đình anh vẫn gặp nhiều khó khăn. Thương vợ thương con, anh một mình khăn gói đi làm ăn xa, nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn vậy. Với bản lĩnh và ý chí của người lính Cụ Hồ, anh trở về quê hương, quyết tâm làm giàu trên chính quê mình.

Nghĩ là làm, với số vốn ít ỏi dành dụm được, tháng 6/2015, anh quyết định thuê diện tích đất ruộng bạc màu của địa phương để làm trang trại. Nghe tin anh Nhâm có ý định thuê diện tích đất lớn, gia đình anh đã ngăn cản quyết liệt bởi đó là vùng đất kém màu mỡ, trồng màu không được, trồng lúa cũng không xong. “Dù đã phân tích rõ kế hoạch nhưng gia đình, họ hàng không mấy ai đồng tình ủng hộ. May vẫn có vợ con luôn ở bên, ủng hộ hết mình...” - anh Nhâm nhớ lại ngày đầu mới lập nghiệp.

Cựu chiến binh Vương Viết Nhâm giới thiệu mô hình trồng ổi cho thu nhập cao.

 

Để thực hiện kế hoạch, anh mạnh dạn vay mượn thêm bạn bè, người thân để đầu tư vườn trại, xây chuồng nuôi gà, lợn, vịt trời, đào ao thả cá. Khó có thể kể hết vất vả của những năm đầu “lập nghiệp”;  ngày thì chở đất, đêm đến thì san lấp mặt bằng. Dẫu đất đã được cải tạo nhưng trồng cây vẫn không phát triển được. Rồi thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc, theo dõi và phát hiện các loại bệnh của gia súc, gia cầm nên không đem lại lợi nhuận, thậm chí còn không thu hồi đủ vốn. Tuy nhiên, anh đã không hề nản chí mà coi đây là thử thách của bản thân. Anh quyết tâm tìm tòi, đi tham quan, học tập những mô hình trang trại làm ăn hiệu quả ở các địa phương, tìm hiểu qua sách báo, phương tiện truyền thông, các tiến bộ khoa học kỹ thuật...

Qua nắm bắt thị trường, nghiên cứu khí hậu, chất đất, anh chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như bưởi diễn, bưởi da xanh. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, khi bưởi chưa cho thu hoạch, anh trồng xen kẽ ổi, táo, cam - những loại cây đem lại hiệu quả kinh tế nhanh. Đối với chăn nuôi, sau khi lựa chọn kỹ về con giống, cùng với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn, đàn gia súc, gia cầm của anh đã phát triển tốt, sinh sản đều. Đồng thời, anh cũng trồng ngô, sắn để cung cấp thêm nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Tiếp đó, anh đã mạnh dạn mở rộng trang trại ra hơn 2,2 ha và được quy hoạch, phân chia thành từng vùng với các chức năng rõ ràng. Khu trồng cây ăn quả có khoảng hơn 250 gốc bưởi các loại, 220 gốc táo, 300 cây ổi Đài Loan, 400 gốc cam, quýt... Chỉ tính riêng ổi, táo mỗi mùa thu hoạch được 160 triệu đồng. Diện tích ao cá khoảng 1.500m2, trung bình mỗi năm thu về hơn 140 triệu đồng. Khu vực chăn nuôi gồm 7 con lợn giống, 450 con lợn thịt, đàn vịt trời hơn 600 con, gà khoảng 1.000 con... Trừ chi phí, mỗi năm trang trại của cựu chiến binh Vương Viết Nhâm cho thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Hiện tại, anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang cho gia đình và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học đầy đủ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Vương Viết Nhâm còn tham gia tích cực các phong trào hoạt động của Hội Cựu chiến binh cũng như của địa phương; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại cho những hội viên có nhu cầu.

 

                                                           Bài, ảnh: Phùng Trang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội