Thứ sáu, 29/03/2024 - 16:31
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337: Trao xe lăn tặng cựu chiến binh Dương Xuân Thủy

Sáng ngày 31/8/2022, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337 đã đến thăm, tặng quà thương binh Dương Xuân Thủy, cựu chiến binh (CCB) thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 337 tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, hiện đang sinh sống tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

        Năm 1979, trong một trận đánh ác liệt tại biên giới phía Bắc, chiến sĩ Dương Xuân Thủy bị thương nặng do đạn pháo của địch và bị mất liên lạc với đơn vị. Sau 3 tháng điều trị, trí nhớ phục hồi chiến sĩ Dương Xuân Thủy được đồng đội đưa về đơn vị cũ. Do vết thương nặng, sức khỏe yếu CCB Dương Xuân Thủy xuất ngũ về địa phương. Trở về cuộc sống đời thường, sức khỏe yếu nhưng ông vẫn tiếp tục tham gia lao động sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành. Hiện nay sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn, ông chỉ mơ ước có một chiếc xe lăn để đi lại được bình thường, đỡ vất vả cho vợ con trong gia đình...

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 52 trao tặng xe lăn điện cho CCB Dương Xuân Thủy.

Bằng tình cảm, trách nhiệm sẻ chia và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ, tri thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 52 đã tự nguyện đóng góp và mua tặng CCB Dương Xuân Thủy một chiếc xe lăn điện trị giá 13.000.000 đồng nhân dịp Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 52 chia sẻ: “Tấm gương chiến đấu dũng cảm của CCB Dương Xuân Thủy và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 52, Sư đoàn 337 năm xưa (nay là Trung đoàn 52, Đoàn KT-QP 337) khiến cán bộ, chiến sĩ, trí thức thẻ tình nguyện đơn vị tự hào, xúc động. Các bác CCB là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần dũng cảm, là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào của lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay. Món quà mà cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 52 gửi đến CCB Dương Xuân Thủy tuy nhỏ, nhưng mang nặng nghĩa tình đồng chí, đồng đội, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa” đối với các bác CCB có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống vươn lên chiến thắng bệnh tật”.

Được biết, những năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 52 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong chăm sóc, hỗ trợ vật chất, tặng quà cho các gia đình thương bệnh binh, cựu chiến binh đơn vị và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân với số tiền hàng trăm triệu đồng nhân các ngày Lễ, Tết và truyền thống đơn vị.

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội