A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Quảng Trị: Quy tập 220 hài cốt liệt sĩ trong thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm”

Sáng ngày 22/10/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại biểu Cục Chính sách – Xã hội, Tổng cục Chính trị, Cục Người có công, Bộ Nội vụ; Phòng Chính Sách, Cục Chính trị, Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 4 và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia dự hội nghị.

 

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự hội nghị.

 

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Nổi bật là thực hiện nhiệm vụ đăng cai tổ chức Lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và XĐDT HCLS” theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, có sự tham gia của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương được tăng cường; đồng thời đã huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhiều nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Thực hiện tốt công tác dân vận, giữ gìn đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào; chủ động khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có cơ sở, bảo đảm chấp hành pháp luật, phong tục tập quán của nước bạn Lào và các quy định về đối ngoại quốc phòng.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

 

Đại diện Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

 

Đại biểu cơ quan Quân khu 4 dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các lực lượng đã đẩy mạnh thực hiện khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập HCLS tại các địa bàn được phân công; nổi bật là đã tổ chức 02 Hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Cồn Tiên, từ đó đã tìm kiếm, quy tập được 13 HCLS tại khu vực Câu Nhi. Đến nay, trong năm 2026 và Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được 220 HCLS, trong đó, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập được 182 HCLS; Sư đoàn 968 quy tập được 17 HCLS; Đoàn KT-QP 337 quy tập được 21 HCLS. Tại nước bạn Lào, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương tổ chức khảo sát, xác minh, tìm kiếm, quy tập được 47 HCLS.

Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, tỉnh Quảng Trị tập trung khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin phục vụ xác định danh tính HCLS bằng phương pháp giám định ADN. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành khai quật, số hóa thông tin 22.864/22.864 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 130 nghĩa trang và 96 HCLS mới quy tập (đạt 100% kế hoạch); Số mộ lấy được mẫu sinh phẩm là 13.221/22.864 đạt 57,82%; không lấy được mẫu là 9.643/22.864 đạt 42,18%. Đã bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế giám định ADN 13.285 mẫu (trong đó mẫu khai quật trong nghĩa trang là 13.221; mẫu lấy HCLS mới quy tập là 64). Công tác thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu thân nhân liệt sĩ tiếp tục được triển khai, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Tính đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh Quảng Trị tiến hành thu nhận đối với 5.297 mẫu/5.442 trường hợp đủ điều kiện thu mẫu do Công an các đơn vị, địa phương báo cáo đề xuất (đạt tỷ lệ 97,33%), trong đó có 364 trường hợp thu mẫu lưu động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo tỉnh; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là Bộ CHQS tỉnh, các Đội tìm kiếm, quy tập HCLS trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

 Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện phương châm “dễ, rõ làm trước; làm đến đâu chắc đến đó”; tổ chức lực lượng phù hợp, triển khai đồng thời nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và Ban Chỉ đạo các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa nhiệm vụ của Chiến dịch vào chương trình công tác thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng theo quy định. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong công tác xác định danh tính HCLS bằng phương pháp giám định ADN; rà soát, ban hành quyết định xác định danh tính theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp với các địa phương nước bạn Lào, chỉ đạo lực lượng quy tập thực hiện tốt nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” .

 

Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” .

 

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” .

 

Tại Hội nghị Ban chỉ đạo về TKQT và XĐDT HCLS tỉnh Quảng Trị đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 50 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện giai đoạn 1 của “Chiến dịch 500 ngày đêm”.  

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều