A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tin buồn

Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tá, Nhà báo Nguyễn Đình Thái, nguyên Tổng Biên tập Báo Quân khu 4;

Sinh ngày 10/10/1956; quê quán: Xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trú quán: Khối 3, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đã nghỉ hưu.

Đại tá, Nhà báo Nguyễn Đình Thái

Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba;

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba;

Huy chương Quân kỳ Quyết thắng;

Huy chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam;

Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa;

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình, anh em hai bên nội ngoại, đồng đội, bạn bè cùng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hết lòng chăm sóc, cứu chữa nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã từ trần vào hồi 15 giờ 05 phút, ngày 18/3/2020 (tức ngày 25/2/2020 năm Canh Tý).

Lễ viếng đồng chí Đại tá, Nhà báo Nguyễn Đình Thái được tổ chức từ 22 giờ 00 ngày 18/3/2020; Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11 giờ 00 ngày 19/3/2020; an táng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà (xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tá, Nhà báo Nguyễn Đình Thái:

Từ tháng 2/1976 đến tháng 8/1983: Phóng viên Báo Hải quân Việt Nam;

Từ tháng 9/1983 đến tháng 9/1988: Sinh viên Đại học Báo chí;

Từ tháng 10/1988 đến tháng 1/1992: Phóng viên, Biên tập viên Báo Quân khu 4;

Từ tháng 2/1992 đến tháng 12/2002: Thư ký Tòa soạn Báo Quân khu 4;

Từ tháng 1/2003 đến tháng 11/2014: Tổng Biên tập Báo Quân khu 4;

Từ tháng 12 năm 2014, đồng chí nghỉ chờ hưu và hưởng chế độ hưu trí.


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội