A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Nghệ An: Hội nghị tổng kết công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017-2018

Chiều ngày 15/6/2018, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017-2018. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm chính trị, Phó ban chỉ đạo 1237 Quân khu; đại biểu lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An.

Mùa khô 2017-2018, Đội Quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Lào diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn: Địa hình đi lại ở nơi núi cao, rừng rậm; khí hậu khắc nghiệt; hài cốt liệt sỹ nằm phân tán, rải rác, do thời gian đã lâu, tác động của mưa lũ gây xói mòn, bồi đắp nên địa hình có nhiều thay đổi so với thông tin và hồ sơ mộ liệt sỹ; một số vùng còn nhiều bom, mìn sót lại sau chiến tranh, người dân trên địa bàn biết thông tin về liệt sỹ ngày càng ít do già yếu, đã mất hoặc chuyển địa bàn sinh sống…

Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc

 

Từ thực tế đó, Ban chỉ đạo 1237 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội quy tập thực hiện tốt phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng Lào); chủ động khắc phục khó khăn về địa hình, địa bàn, thời tiết; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào tiến hành khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước được 98 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, đạt 122,5% kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội quy tập kết hợp làm tốt công tác dân vận; khám, điều trị và cấp thuốc chữa bệnh cho đồng bào các bộ tộc Lào; huy động 50 ngày công lao động giúp Ban CHQS huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng xây dựng nhà làm việc, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, giúp bà con thu hoạch mùa màng…

Các đại biểu dự hội nghị

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng, Đội quy tập được 87 hài cốt; tỉnh Viêng Chăn quy tập được 5 hài cốt; tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 6 hài cốt. Trong 98 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy có 12 hài cốt biết họ tên, nhưng chưa biết quê quán; có 2 hài cốt liệt sỹ có tên trong danh sách của Sư đoàn 312, Quân đoàn 1; đặc biệt có 1 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy ở Điểm cao 1188 tỉnh Xiêng Khoảng xác định rõ danh tính là: Nguyễn Đình Quảng, hy sinh năm 1971; quê quán: thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Bộ CHQS Nghệ An trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quy tập mộ liệt sĩ

 

Tỉnh Nghệ An đã tổ chức tiếp nhận, di chuyển 98 hài cốt liệt sỹ từ Lào về và tổ chức Lễ truy điệu, an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc đảm bảo trang trọng, đúng nghi thức. Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã trao tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2017-2018.

                                Tin, ảnh: PHONG QUANG - HOÀNG LONG


Tác giả: phong quang hoàng long
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội