Chủ nhật, 12/05/2024 - 21:42
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Để bảo đảm chiến đấu liên tục phải kịp thời giải quyết tư tưởng sau mỗi trận đánh

Sau một trận đánh, đại đội có rất nhiều công việc. Việc nào cũng quan trọng cũng cần kíp. Việc nhiều, thời gian gấp. Người cán bộ chính trị đại đội phải nắm chắc lấy việc trọng tâm là giải quyết tư tưởng kịp thời củng cố quyết tâm bộ đội sau mỗi trận đánh để đảm bảo liên tục chiến đấu.

Muốn giải quyết được kịp thời tư tưởng bộ đội, phải đi sâu đi sát, nắm cho được thực tế tư tưởng, không nên chỉ nghe báo cáo; cũng không nên chỉ ngồi trên phán đoán sau một trận đánh thắng, không nhất định là tư tưởng chiến sĩ sẽ chủ quan tự mãn. Sau chiến thắng Him Lam, ở đại đội X, không khí buồn tẻ; anh em uể oải, ở đại đội Y một số anh em cũng không phấn khởi lắm. Tình hình tư tưởng ấy nhất định ảnh hưởng đến tinh thần quyết tâm liên tục chiến đấu. Vậy mà đại đội không nắm được đúng và kịp thời. Cho nên có nắm được tình hình thực tế đúng và kịp thời mới giải quyết đúng bệnh và đúng lúc.

Một đơn vị súng máy yểm hộ cho lực lượng xung kích tiến đánh khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

 

Phải lấy kịp thời ngay ý nghĩa thắng lợi của trận đánh, giáo dục bộ đội. Việc này rất quan trọng; mục đích của nó làm cho mọi người nhận rõ kết quả của việc mình làm, nhận rõ trách nhiệm của mình phấn khởi quyết tâm chuẩn bị liên tục chiến đấu. Cần vận dụng mọi hình thức báo chí, tin tức, khẩu hiệu để kết hợp với công tác giáo dục nhất là trong điều kiện bộ đội ta sinh hoạt phân tán tại hầm hố.

Vừa qua, đơn vị X có khuyết điểm làm không kịp thời.

Sau khi chiến thắng, đơn vị trở về hầm nghỉ không có qua một khẩu hiệu, một bướm tin.

Còn có tình trạng ba ngày sau trận đánh, tổ mới có sinh hoạt chính trị. Trước khi đánh, cán bộ giải thích ý nghĩa trận đánh nào vang dội với thế giới, nào quyết định cho toàn bộ chiến dịch nhưng khi đơn vị đánh về rồi, trận đánh kết quả thế nào, ý nghĩa thế nào, chiến sĩ không biết. Vì vậy đã có chiến sĩ nói: “Không biết đánh thắng vang dội đến đâu?”. Câu nói trên của chiến sĩ đã nhắc chúng ta phải nhanh chóng giải quyết tư tưởng kịp thời sau trận đánh.

Ở một số đại đội thường có tình trạng ở lại chờ đợi nhận định chiến thắng của đại đoàn hay trung đoàn. Như vậy, công tác giải quyết tư tưởng sau trận đánh thành bị động và đôi khi không kịp thời. Cho nên mỗi đại đội trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ của mình cần có kiểm điểm sơ qua kết quả công tác của đại đội mình, công bố cho toàn đại đội biết và báo cáo lên trên.

Ngoài ra, cán bộ cần săn sóc anh em, chú trọng tới đời sống vật chất ăn uống, ở,  ngủ của anh em sau trận đánh, nhất là trong điều kiện chúng ta đánh công kiên lớn  có tính chất trận địa; bộ đội đánh xong lại rút về công sự bố trí phân tán trong chiến hào.

Có như vậy chúng ta mới kịp thời giải quyết tư tưởng sau mỗi trận đánh và củng cố quyết tâm liên tục chiến đấu của bộ đội.

THẾ DŨNG

(Trích Báo Quân đội nhân dân số 135, xuất bản tại mặt trận, ngày 21-3-1954)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội