A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thăm tặng quà Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022), chiều 19/7/2022, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, người có công tại Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi thăm, tặng quà Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

 

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng tại Trung tâm. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 luôn quan tâm chăm lo đối với người có công với cách mạng, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những mất mát hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa thăm hỏi, động viên thương binh nặng tại Trung tâm. 

 

Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung, cán bộ, nhân viên trung tâm nói riêng tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần đối với các đối tượng đang được chăm sóc tại các trung tâm.

Trao quà tặng các thương, bệnh binh đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm. 

 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã trao tặng quà cho Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa; các thương binh, bệnh binh, người có công đang điều dưỡng, chăm sóc tại trung tâm; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng do Bộ Quốc phòng phụng dưỡng tổng trị giá 350 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng trị giá gần 20 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ình ở phường Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ình ở phường Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa.

Đây là việc làm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và Nhân dân với các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, những người đã đóng góp, cống hiến xương máu, tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: GIA BẢO - KHÁNH TRÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội