Tổng kết công tác xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chiều 27/1/2026, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; tập huấn Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại biểu Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; đại diện Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp), Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), Vụ Pháp chế (Bộ Nội vụ), Cục Pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an); đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; cơ quan Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng và trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Tại điểm cầu Sở Chỉ huy Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị. Thiếu tướng Phan Văn Sỹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự Hội nghị.
Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến việc hạn chế quyền đi lại, hoạt động của cá nhân, tổ chức trong một số trường hợp; tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thuộc chức năng quản lý của nhiều bộ, ban, ngành; đồng thời liên quan đến bí mật nhà nước ở các cấp độ khác nhau. Trong khi đó, ở mỗi lĩnh vực đều đã có các luật chuyên ngành điều chỉnh. Vì vậy, quá trình xây dựng luật đòi hỏi Ban Soạn thảo phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, tiến hành đánh giá tác động toàn diện, xác định đúng các nội dung then chốt, trọng tâm, trọng điểm, gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai.
Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật; giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo, Cục Tác chiến chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ đề nghị, trình Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ đề nghị đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/2/2022.
Sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Ban Soạn thảo đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Quá trình soạn thảo đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự tại 15 đơn vị quân đội trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát huy tốt trách nhiệm trong tham gia xây dựng luật; chủ động chuẩn bị nội dung, báo cáo, làm việc với lãnh đạo, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và các cơ quan của Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở vững chắc để Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thảo luận về dự án Luật với 114 lượt đại biểu Quốc hội tham gia ý kiến. Ngày 24/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với tỷ lệ tán thành 470/471 đại biểu. Ngày 1/12/2023, Chủ tịch nước ký Lệnh số 12/2023/L-CTN công bố Luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.
Tại Hội nghị tổng kết, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức tập huấn, giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật; các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật; đồng thời công bố quyết định và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, chỉ đạo, triển khai xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Tin, ảnh: CẢNH VINH



