Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:38
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

Chiều ngày 23/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả thực hiện “nhiệm vụ C” của Quân khu 4 trong tình hình mới”. Đề tài do Ban Chủ nhiệm Quân khu thực hiện, trong đó Thiếu tướng Hà Tân Tiến, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trọng Cường, Chủ nhiệm Khoa chiến lược, Học viện Quốc phòng, Ủy viên phản biện 1; Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, Ủy viên phản biện 2; Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Hội đồng; Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng; Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Chủ nhiệm Khoa quân sự, địa phương, Học viện Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng; Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Tài Đức, Phó trưởng phòng Khoa học nghệ thuật quân sự, Cục khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng, Thư ký Hội đồng; đại biểu Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng. Dự Hội nghị về phía Quân khu có đồng chí Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu cùng Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học và đại biểu Phòng Khoa học Quân sự Quân khu.

Toàn cảnh Hội nghị.
Đồng chí Trung tướng, Tiến sĩ Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học chủ trì Hội nghị.

 

  Đề tài về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới được triển khai thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2022. Quá trình thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã phối hợp với Học viện Quốc phòng, Học viên Chính trị, Học viên Khoa học Quân sự, các đơn vị Quân khu 2, Quân khu 4 triển khai nghiên cứu nghiêm túc, hoàn thành gồm các sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị, 25 chuyên đề và 5 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, Đại tá Nguyễn Đình Vũ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự Quân khu báo cáo nội dung Đề tài trước Hội đồng.
Các thành viên của Hội đồng dự Hội nghị.

 

   Đề tài gồm 3 Chương, Kết luận tập trung đề cập cơ bản đầy đủ các vấn đề về cơ sở lý luận, thực tiễn, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng của Quân khu 4 trong tình hình mới. Trong đó, đề tài tập trung làm rõ các nội dung, giải pháp về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “nhiệm vụ C” trong tình hình hiện nay, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa lực lượng vũ trang Quân khu 4 với Bạn Lào

 

Các thành viên Hội đồng phản biện Đề tài.

 

    Hội đồng Khoa học đánh giá Đề tài đầy đủ sản phẩm, có tính cấp thiết cao về lý luận và thực tiễn, nội dung chất lượng tốt, có nhiều đề xuất mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn rất quan trọng, góp phần bổ sung, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của “nhiệm vụ C”; cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại quân sự để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đề tài là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành, địa phương bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ C”; là cơ sở biên soạn tài liệu giảng dạy ở các học viện, nhà trường; vận dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu toàn quân.

Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

 

  Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu nhất trí: Đề tài đạt loại xuất sắc, có giá trị cơ sở khoa học, tính thực tiễn cao, được công nhận kết quả, xem xét đưa vào ứng dụng trong thực tiễn thời gian tới.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội