A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ huy điều hành thống nhất U-Com”

Chiều ngày 07/02/2023, Hội đồng Khoa học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo khoa học đề tài “Xây dựng hệ thống chỉ huy điều hành thống nhất U-Com”. Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội thảo.

Để tài “Xây dựng hệ thống chỉ huy điều hành thống nhất U-Com” do Đại tá Ngô Nam Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Với mục đích để ứng dụng khoa học công nghệ trong việc chỉ huy, điều hành thống nhất, hiệu quả, nhất là phục vụ công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Với nhiều tính năng nổi bật đặc biệt U-Com không chỉ là ứng dụng có tính bảo mật cao mà còn có thể phòng tránh được các hoạt động áp chế điện tử hay các hoạt động các hoạt động tấn công mạng vào các nhà cung cấp dịch vụ của các thế lực thù địch, phản động. Quan trọng hơn, hệ thống U-Com có thể áp dụng hiệu quả đối với nhiều lĩnh vực trong đó đối với lĩnh vực quân sự có thể phục vụ nhận và truyền mệnh lệnh chỉ thị trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, thông báo khẩn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng… Điểm nổi bật là với việc sử dụng hệ thống U-Com, việc thực hiện các nhiệm vụ ở các khu vực đặc biệt có thể dễ dàng triển khai linh hoạt và mở rộng các thành phần tham gia, thậm chí cả người dân trong khu vực để phát huy sức mạnh tập thể, sức mạnh toàn dân, nhất là các nhiệm vụ trên biển, biên giới, hải đảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã phân tích và đánh giá đây là đề tài mang tính cấp thiết trong tình hình hiện nay nhất là với nhiều tính ưu việt cao đặc biệt U-com có thể dùng cho những lúc không có mạng 3G, 4G và có thể ứng dụng rộng rãi trong toàn dân song để phát huy được hiệu quả thiết thực các đại biểu cũng đề nghị Hội đồng khoa học cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các tính năng, tác dụng qua đó kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của hệ thống để sớm đưa ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội