Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:59
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Bế mạc Hội thi kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022

Chiều ngày 30/3/2022, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 đã tổ chức Lễ Bế mạc Hội thi kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 năm 2022. Đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi dự, phát biểu tại Lễ Bế mạc.

Tham gia Hội thi có 6 Đại đội Thiết giáp BTR-152 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 cùng tranh tài ở các nội dung: Thi xe tốt: Tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật xe BTR-152 ở trạng thái không nổ máy và nổ máy tại chỗ; tình trạng kỹ thuật xe BTR-152 khi cơ động đường dài; hệ thống sổ sách quản lý, giấy tờ theo xe. Thi lái xe giỏi: Thực hành lái xe BTR-152 bài 9.2 (lái tổng hợp vật cản trên địa hình phức tạp ban ngày theo điều kiện địa bàn cho phép ở đơn vị); nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật, nhận thức về chuyên môn và nhận thức về Cuộc vận động 50. Thi Khu kỹ thuật, hoạt động ngày kỹ thuật: Chất lượng chính quy các hạng mục trong khu kỹ thuật; tổ chức hoạt động ngày kỹ thuật ở đơn vị.

Quang cảnh Lễ bế mạc.

 

Sau 10 ngày tổ chức thi (từ ngày 21/3 đến ngày 30/3), các đơn vị đã hoàn thành tốt nội dung hội thi. Khu kỹ thuật các đơn vị đều được củng cố, nâng cấp, bảo đảm thống nhất, chính quy. Chất lượng xe BTR-152 được nâng lên rõ rệt. Nhiều xe cũ, mất đồng bộ, tình trạng kỹ thuật xuống cấp nhưng sau hội thi đã được sửa chữa, khắc phục. Đặc biệt, qua hội thi trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên một bước. Cảnh quan môi trường Khu kỹ thuật được củng cố, chỉnh trang sạch, đẹp. 

Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi báo cáo đánh giá kết quả Hội thi.
Thượng tá Trương Đình Hương, Phó trưởng Phòng xe máy Quân khu, Ủy viên Ban Tổ chức Hội thi công bố các quyết định khen thưởng.

 

Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 khẳng định: Thành công lớn nhất của hội thi năm nay đã khích lệ động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, lái xe, thợ sửa chữa tại các đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, học tập và sinh hoạt. Qua hội thi đã nâng cao một bước năng lực quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, nền nếp chính quy ngành kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật của các đơn vị đã có những chuyển biến vượt bậc và trở thành những đơn vị điểm để nhân rộng đối với đơn vị và cơ sở kỹ thuật khác.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi phát biểu bế mạc Hội thi.
Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tặng Cờ  giải Nhất cho Đại đội Thiết giáp BTR-152, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; 2 giải Nhì được trao cho Đại đội Thiết giáp BTR-152, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế; 2 giải Ba thuộc về Đại đội Thiết giáp BTR-152, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Nghệ An; giải khuyến khích thuộc về Đại đội Thiết giáp BTR-152, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các lái xe Thiết giáp BTR-152 có thành tích cao trong Hội thi.

Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao Cờ thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thi.
Đại tá Hồ Xuân Tùng, Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các lái xe hoàn thành xuất sắc nội dung hội thi.

 

Trước khi diễn ra lễ bế mạc, các đại biểu tham gia lễ bế mạc đã đến tham quan công tác sắp xếp vũ khí trang bị của đơn vị dự bị động viên tại Kho K19, Kho Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh và tham quan Khu kỹ thuật Đại đội Thiết giáp BTR-152 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội