Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:01
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Đua tài” sáng kiến

Ở Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206, nhiều năm qua, phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” đã được duy trì thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị trong việc nghiên cứu, cho ra đời những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
 

Trong số các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mà các cán bộ, nhân viên ở Lữ đoàn đã nghiên cứu, chế tạo từ năm 2015 đến nay có rất nhiều sản phẩm đoạt giải cao tại các hội thi và được ứng dụng trong huấn luyện, tiết kiệm chi phí thời gian, công sức của bộ đội, bảo đảm độ chính xác và an toàn cao. Trong số đó phải kể đến sáng kiến “Giá tháo lắp đa năng giảm tốc sườn xe tăng thiết giáp” của Trung úy QNCN Nguyễn Công Hải, Thợ sửa chữa Tăng thiết giáp, Đại đội sửa chữa 11. Theo Trung úy QNCN Nguyễn Công Hải, trong quá trình bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất cụm giảm tốc sườn xe PT-76 và xe K-63 việc sử dụng các phương pháp thông thường và hiện có thường không đem lại hiệu quả và chất lượng cao, lại tốn rất nhiều nhân công cũng như thời gian thực hiện nhất là công đoạn lắp giảm tốc sườn vào xe.



Thượng úy Hoàng Khoái, Trợ lý Phòng Kỹ thuật giới thiệu sáng kiến “Dụng cụ làm sạch nòng pháo 100mm trên xe tăng”.
 

Ngoài ra, trong quá trình sửa chữa còn dễ gây mất an toàn cho người và trang bị. Sau một thời gian nghiên cứu, Trung úy QNCN Nguyễn Công Hải đã chế tạo ra thiết bị “Giá tháo lắp đa năng giảm tốc sườn xe tăng thiết giáp (TTG)”. Cấu tạo của thiết bị gồm: Đai kẹp cố định, dùng để kẹp chặt giảm tốc sườn gồm 2 nửa hình bán nguyệt và tay đẩy được làm bằng thép tròn dùng để đẩy xe cơ động dễ dàng; một trục vam có ren một đầu cố định với đai vuông một đầu cố định với khung xe và kích thuỷ lực nâng hạ (Kích 5 tấn có gắn bánh xe bằng sắt trượt dọc rãnh trượt). Ngoài ra còn có khung bao và các đai ốc cố định. Thiết bị có cấu tạo đơn giản, dễ chế tạo, dễ vận chuyển, giá thành rẻ, giúp rút ngắn được thời gian và công sức đối với người thợ trong quá trình khai thác sử dụng; dễ dàng áp dụng trong quá trình sửa chữa cụm giảm tốc sườn trong trường hợp dã ngoại và ở thao trường huấn luyện. Sáng kiến này đã được tặng giải C Nguyễn Viết Xuân và được ứng dụng hiệu quả tại đơn vị

Còn sáng kiến “Bộ dụng cụ tán đinh guốc hãm xe TTG” của Đại úy QNCN Nguyễn Văn Thùy, Lái xe Tăng, Đại đội Tăng 2, Tiểu đoàn Tăng 1 cũng được ứng dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Được biết, do cường độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị ngày càng cao, đòi hỏi công tác bảo đảm phải thường xuyên liên tục, nhanh chóng, hiệu quả, việc sửa chữa khắc phục hư hỏng của đai hãm chuyển hướng đòi hỏi người thợ phải tốn công sức gò, nắn, tán đinh, làm việc mệt nhọc, gây tiếng ồn; các trang thiết bị hiện có của đơn vị chưa đáp ứng hết được yêu cầu, nhiệm vụ sửa chữa, nhất là sửa chữa trong huấn luyện giã ngoại, diễn tập. Sáng kiến của Đại úy QNCN Nguyễn Văn Thùy đã khắc phục được tình trạng trên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, nhất là giảm được công sức cho bộ đội trong công tác sửa chữa, bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho xe máy. Sáng kiến này đã giành giải B cấp Quân khu và giải Khuyến khích Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2015.

Ngoài hai sáng kiến nêu trên, từ năm 2015 đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên ở Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 cũng cho ra đời hàng trăm mô hình thiết thực, phục vụ hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Có thể kể đến như sáng kiến “Dụng cụ làm sạch nòng pháo 100mm trên xe tăng” của Thượng úy Hoàng Khoái, Trợ lý Phòng Kỹ thuật; “Cơ cấu nâng hạ tấm thiết giáp đáy động cơ xe Tăng - Thiết giáp” của Thượng úy Cao Hồng Sơn, Phó đại đội trưởng Kỹ thuật, Đại đội Tăng 9, Tiểu đoàn Tăng 3; “ Lò đun dầu mỡ niêm” của Đại úy QNCN Nguyễn Văn Thùy, Lái xe Tăng, Đại đội Tăng 2, Tiểu đoàn Tăng 1; “Vam bánh dẫn hướng xe T-54” của Trung úy Nguyễn Mạnh Long, Phó đại đội trưởng, Đại đội Tăng 4, Tiểu đoàn Tăng 2... 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Lê Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 cho biết: “Trong ba năm qua, lữ đoàn đã có rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Mỗi công việc, nhiệm vụ không chỉ làm bằng kinh nghiệm, thói quen mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn trăn trở, tìm tòi nghĩ ra cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Tất cả sáng kiến đều được xuất phát từ thực tiễn huấn luyện, công tác, trực SSCĐ, xây dựng chính quy, với mục tiêu cao nhất là hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. 

Nhờ chủ trương đúng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, những năm qua, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham gia hội thi, hội thao các cấp và trong huấn luyện, diễn tập. Nhiều năm liền Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2016 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Bài, ảnh: PHẠM AN


Tác giả: PHẠM AN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội