A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự huyện Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh

    Ngày 10 tháng 3 năm 2019, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện Lộc Hà và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Lộc Hà và đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh dự buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có đồng chí Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Chính ủy và đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

     Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Ban CHQS huyện Lộc Hà và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh đã báo cáo với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua. Nổi bật là 2 đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, giáo án, vật chất, mô hình học cụ huấn luyện; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ban CHQS huyện Lộc Hà và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh đã chủ động và làm tốt công tác chuẩn bị và tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19; theo dõi, nắm thông tin và phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nơi tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác ở các quốc gia có dịch về trên địa bàn huyện Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
đón đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác.

     Sau khi đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Lộc Hà và đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng bộ, nhân dân huyện Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh; nhất là giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4
phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND
 và lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS Hà Tĩnh,
Ban CHQS Thành phố Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thời gian tới, đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu yêu cầu, Ban CHQS huyện Lộc Hà và Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh phát huy thành tích, kết quả đạt được trong năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu; quán triệt đầy đủ các Chị thị, Nghị định của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc quốc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là những nội dung mới, qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc; cần phát huy tinh thần “mỗi dân quân là một chiến sỹ tuyên truyền” nhất là bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch Covid - 19 hiện nay. Mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cần gương mẫu đoàn kết, thương yêu đồng chí đồng đội; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước để xây dựng hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Hai đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực sự mẫu mực, nhất là công tác nhân sự.

                                                                                                                                                                       Tin, ảnh: HỒ VIỆT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội