A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Biên tập Báo Quân khu 4 biểu dương cán bộ, phóng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, phóng viên, ngày 26/10/2020, đồng chí tổng Biên tập  Báo Quân khu 4 đã biểu dương các phóng viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

 Những ngày qua, trận mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Để kịp thời tuyên truyền công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ của lực lượng vũ trang và Nhân dân, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4  đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bám sát bộ đội, bám sát địa bàn, thông tin kịp thời, chính xác trên Báo - Truyền hình Quân khu và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập Báo Quân khu 4 (thứ hai trái sang) cùng phóng viên tác nghiệp tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị, nơi 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 337 hy sinh.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị từ máy quay, máy ảnh, túi bọc chống nước, quân tư trang cá nhân đến lương khô, nước uống nên dù mưa to, lũ lớn đường giao thông bị chia cắt, trơn trượt, sạt lở núi, lũ cuốn... hiểm nguy luôn rình rập nhưng cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 luôn có được những hình ảnh quý, cảnh quay chân thực nhất, đăng tải, phát sóng kịp thời.

Vốn là những phóng viên có nhiều năm tác nghiệp ở địa bàn rốn lũ, ngoài cập nhật tin tức kịp thời, phóng viên Báo Quân khu 4 còn có những phóng sự hay, cảm động về tình người trong mưa lũ; những bài chuyên sâu về công tác chuẩn bị, cách ứng phó, sống chung với lũ của người dân cũng như sự chung tay giúp người dân ổn định cuộc sống sau lũ của LLVT Quân khu.

Phóng viên Báo Quân khu 4 tác nghiệp tại hiện trường tìm kiếm cứu hộ ở Rào Trăng. Ảnh: C.T.V

Trong đợt mưa lũ vừa qua, mặc dù điều kiện tác nghiệp khó khăn, thời gian gấp nhưng cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 đã có nhiều tác phẩm tuyên truyền đậm nét lực lượng vũ trang Quân khu giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ thu hút sự quan tâm của bạn đọc, nhất là những hình ảnh, cảnh quay, thước phim, lời bình, phóng sự làm lay động lòng người về sự hy sinh dũng cảm của 13 cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm lâm sông Bồ thuộc Tiểu khu 67 khi đi cứu hộ các công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3; sự hy sinh của 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 337… Tiêu biểu như phóng sự “Sáng mãi những ngọn lửa hồng”, “Hoa đỏ giữa thời bình”; tin trực tiếp lễ tang các chiến sĩ hy sinh; tin trực tiếp công tác cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng; tin, bài về các đơn vị LLVT Quân khu giúp dân dọn dẹp ổn định cuộc sống sau khi nước lũ rút...

Cùng với việc đưa thông tin chính xác, kịp thời, cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong tác nghiệp. Mỗi lần tác nghiệp trong điều kiện thiên tai là thêm một lần cán bộ,  phóng viên Báo Quân khu 4 được tôi luyện thêm kiến thức, kinh nghiệm, vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành hơn. Cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4 dù ở đâu, hoàn cảnh nào vẫn luôn khẳng định tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và trên hết là lòng yêu nghề, hoàn thành trách nhiệm với công việc được giao. Từ đó khẳng định hơn nữa vị thế, vai trò của Báo Quân khu 4 trong tiến trình hội nhập báo chí hiện nay.

 

Thượng tá Hồ Công Lĩnh trao quà động viên các phóng viên, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Đồng chí Hồ Công Lĩnh biểu dương, trao quà động viên Thiếu tá Nguyễn Đức Cương, Phó tổng Biên tập Báo Quân khu 4, bị thương khi cùng Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng biên tập Báo Quân khu 4 đã biểu dương tinh thần sẵn sàng xông pha lên tuyến đầu tác nghiệp, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, phóng viên. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Đức Cương, Phó tổng Biên tập, trước hiểm nguy do sụt lở núi ở Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm Sông Bồ đã dũng cảm cứu đồng chí, đồng đội; các đồng chí phóng viên: Đại úy QNCN Lê Văn Thắng; Thiếu tá Võ Duy Đông; Đại úy Trần Mạnh Hùng kiên cường bám địa bàn tác nghiệp ở Rào Trăng; Đại úy QNCN Hồ Quốc Việt, không quản hiểm nguy tác nghiệp ở khu vực sụt lở núi làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT - QP 337 hy sinh... Dịp này, đồng chí Tổng Biên tập đã trao quà động viên cán bộ, phóng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Tổng Biên tập mong muốn, mọi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn, tiếp tục phát huy tinh thần hướng về phía trước, tiếp tục tuyên truyền đậm nét  hoạt động của LLVT và Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ; đồng thời làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động lên đường khi có tình huống xảy ra.

MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội