A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII – 2018: Quân khu 4 đạt 4 cúp Vàng, 10 cúp Bạc.

Tối ngày 22/9/2018, tại Nhà văn hóa đa năng Quân khu 9 (Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XII - 2018 tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc.

Toàn cảnh lễ tổng kết.

 

Dự lễ tổng kết có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch  liên hoan; đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; đồng chí Lâm Khiết Tường – Phó tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đồng chủ trì tổ chức liên hoan.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm TCCT phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải.
Các đại biểu dự lễ tổng kết và trao giải.

 

Trong 7 ngày tổ chức liên hoan, Ban giám khảo đã chấm 350 tác phẩm của 130 đầu mối đơn vị trong toàn quân. Trong đó, 162 phóng sự ngắn, 64 phim tài liệu, 20 phim khoa giáo, giáo dục quốc phòng, 104 chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”; chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao cúp Vàng cho các đơn vị đạt giải.
Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

 

Ban tổ chức đã trao cúp Vàng cho 30 tác phẩm thể loại Phóng sự; 10 tác phẩm thể loại Phim tài liệu; 3 tác phẩm thuộc thể loại Phim khoa giáo; 19 tác phẩm thể loại Chuyên mục QPTD, Chương trình “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Trao cúp Bạc cho 46 tác phẩm thể loại phóng sự; 16 tác phẩm thể loại Phim tài liệu; 6 tác phẩm thuộc thể loại Phim khoa giáo; 31 tác phẩm thể loại Chuyên mục QPTD, Chương trình “Vì chủ quyền an ninh biên giới”. Tặng 132 Bằng khen cho các tác phẩm có nội dung tốt tham gia liên hoan. Ban tổ chức cũng trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức thành công liên hoan.

Ban tổ chức trao cúp Bạc cho các đơn vị đạt giải.

 

Tham gia liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ 12 – 2018, Báo – Truyền hình Quân khu 4 và Bộ CHQS 6 tỉnh có 25 phóng sự ngắn, chuyên mục Quốc phòng toàn dân; phim khoa giáo và phim tài liệu. Có 4 tác phẩm đạt cúp Vàng (gồm: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Báo – Truyền hình Quân khu; phim tài liệu “Hậu phương nơi tiền tuyến” của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Phim tài liệu “Gặp gỡ Khe Sanh” của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và  phóng sự “Vượt dốc” của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Trao Bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp tổ chức liên hoan.
Các đơn vị của Quân khu 4 chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức liên hoan.

 

10 tác phẩm đạt cúp Bạc (Gồm: phóng sự - Hóa giải thông tin “Lề trái”, phóng sự - Ông Bảy trọn việc đời, việc Đảng, phóng sự - Nơi màu xanh bắt đầu của Báo – Truyền hình Quân khu; phóng sự - Ngôi sao khiêm nhường và Chuyên mục QPTD của  Bộ CHQS Thanh Hóa; Chuyên mục QPTD của Bộ CHQS Hà Tĩnh; phóng sự: - Linh mục Hồ Thái Bạch, Chuyên mục QPTD của Bộ CHQS Quảng Bình; Chuyên mục QPTD  của Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế),  có 7 tác phẩm được tặng Bằng khen

 

                                                  Tin, ảnh: TRẦN DŨNG

 


Tác giả: TRÂN DŨNG
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội