A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4 thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 7/4/2020, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng (BQP) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác phòng chống dịch. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì; Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 BQP báo cáo tóm tắt tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng, chống dịch trong Quân đội. Qua báo cáo cho thấy, dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, tính đến 06 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2020, trên thế giới ghi nhận trên 1.300.000 ca mắc bệnh Covid -19 và hơn 74.000 ca tử vong tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại các nước Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore dịch cũng diễn biến phức tạp, khó lường; Lào, Camphuchia hiện số ca mắc còn thấp, chưa có tử vong nhưng nguy cơ dịch bùng phát trong thời gian tới là rất cao.

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Trong nước, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát tốt, hiện nay số mắc là 249 ca, chưa có ca tử vong và 122 ca đã được điều trị khỏi. Toàn quân đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của trên; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, đến nay chưa có trường hợp nhiễm bệnh. Hiện nay, toàn quân đã cách ly hơn 1.000 lượt người, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến ổ dịch bệnh viên Bạch Mai, tiến hành xét nghiệm, sàng lọc và chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19; tăng cường chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ nhất là nhóm cán bộ trên 50 tuổi, bệnh nền, các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch. Đến nay, Quân đội đã triển khai 142 điểm cách ly với 66.138 người, trong đó hết cách ly là 54.465 người, đang cách ly là 11.673 người. Duy trì nghiêm các quy định tránh lây chéo trong khu vực cách ly, lực lượng phục vụ; tổ chức ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục mở rộng các địa điểm cách ly để sẵn sàng tiếp nhận số công dân tại Campuchia và Lào về nước…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong thời gian qua. Theo báo cáo, từ ngày 30/3/2020 đến ngày 7/4/2020, tình hình an ninh chính trị trên địa cơ bản ổn định, tình hình dịch bệnh trong tầm kiểm soát. Hiện nay, do Lào tạm thời đóng cửa các cửa khẩu nên số lượng công dân trở về có giảm. 

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, Quân khu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là việc phân luồng tiếp nhận công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Quân khu đã phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ, tập trung cách ly 51.687 người, đã hoàn thành cách ly là 20.325 người, hiện đang cách ly là 31.362 người; trong đó, đơn vị Quân khu cách ly 3.253 người. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh sẵn sàng huy động vật chất các thiết bị y tế, kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ Lào, Camphuchia khoảng 8 tỉ đồng. Chuẩn bị các tổ công tác sẵn sàng giúp bạn; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ các tỉnh tiếp giáp với địa bàn Quân khu. Ngoài ra, Quân khu trích quỹ vốn hỗ trợ 295 đồng chí thuộc khối hoạch toán, góp phần giải quyết khó khăn do ảnh hưởng ở Covid-19, (tháng 4, 5/2020) với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương án khi tình hình dịch ở Lào bùng phát; thực hiện Nghị định 03 bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu.

 Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, Quân khu 4 đã áp dụng phương châm 4 tại chỗ chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng tiếp nhận công dân từ Lào trở về và giúp đỡ Lào khi cần thiết… đồng thời yêu cầu Quân khu 4 cần quán triệt, triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, quy định của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan. Tập trung tham mưu, chỉ đạo xứ lý tốt vấn đề công giáo; chăm lo tốt đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là những đồng chí ở tuyến đầu phòng, chống dịch. Tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch ở các khu cách ly; sẵn sàng chuẩn bị mọi mặt để tiếp nhận công dân về cách ly, theo dõi trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội