A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Bộ Tham mưu Quân khu 4, Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018

Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018

Sáng ngày 11/10/2018, Bộ Tham mưu Quân khu đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018. Dự đại hội có các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tham mưu qua các thời kỳ; thủ trưởng Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật và 110 đồng chí là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu trong 5 năm qua. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự, phát biểu khai mạc và duy trì Đại hội.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm thi đua của các cơ quan, đơn vị trước giờ diễn ra Đại hội.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan Quân khu, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tham mưu trong 5 năm qua được tổ chức chặt chẽ, phát triển toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu khai mạc Đại hội.

 

Nổi bật là, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua; tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất hoạt động công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng như: Phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” của Tiểu đoàn Hóa học 38, “Nói nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt” của Tiểu đoàn Đặc công 31; “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt” của Tiểu đoàn Trinh sát 12; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, tinh thông nghiệp vụ” của Tiểu đoàn chỉ huy Pháo binh 52; “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” của các phòng, ban Bộ Tham mưu… Qua đó, đã động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt và vượt các chỉ tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham mưu đúng, trúng, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Các đại biểu dự Đại hội.

 

Để phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tiến bộ vững chắc trong thời gian tới, Đại hội xác định sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên. Triển khai phong trào thi đua Quyết thắng hướng vào tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phấn đấu các khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% trở lên khá, giỏi. Thi đua thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Xây dựng cơ quan tham mưu cấp chiến dịch vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”. Gắn phong trào thi đua Quyết thắng với thực hiện có hiệu quả các phòng trào, cuộc vận động trong và ngoài Quân đội nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các tập thể, cá nhân được Thủ trưởng Bộ tham mưu tôn vinh, tặng giấy khen tại Đại hội.

 

Dịp này, Thủ trưởng Bộ tham mưu Quân khu đã tôn vinh 9 tập thể, 7 cá nhân và tặng Giấy khen 1 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2013 - 2018.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội