A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 16/7/2018, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân thuộc Quân khu có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018 của Bộ Quốc cho các đồng chí thuộc Quân khu 4 đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2015 đến 2017. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị; Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu dự hội nghị.

 

         

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Thủ trưởng Phòng Quân báo thông báo tình hình an ninh chính trị; Phòng Điều tra hình sự thông báo tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật 6 tháng đầu năm.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát biểu ý kiến, kết luận hội nghị, đồng chí Tư lệnh Quân khu biểu dương những kết quả đạt được; chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, đó là: Công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ có nội dung chưa thực sự hiệu quả; công tác kiểm tra có cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa phát hiện kịp thời các điểm yếu để khắc phục; việc quán triệt chỉ thị sẵn sàng chiến đấu ở một số cơ quan, đơn vị chưa sâu kỹ, nhất là ở cấp huyện, đơn vị trực thuộc các Bộ CHQS tỉnh; công tác quản lý vũ khí trang bị chưa chặt chẽ; một số chỉ huy đơn vị thực hiện chế độ trực chưa nghiêm; giải quyết mối quan hệ cán binh chưa tốt. Chất lượng tuyển quân còn thấp; công tác giải quyết đất quốc phòng ở một số đơn vị còn chậm. Công tác chuẩn bị huấn luyện có đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức; kết quả huấn luyện, giáo dục, đào tạo chưa thực sự vững chắc. Chất lượng cán bộ chưa đồng đều; công tác nắm, giải quyết tư tưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật còn cao; còn có biểu hiện báo cáo không trung thực, bao che, giấu diếm khuyết điểm; một số dự án triển khai còn chậm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa cao.

Toàn cảnh hội nghị.

 

          Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu và tình hình thực tiễn, nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục có hiệu quả các khuyết điểm, tồn tại, yếu kém, đồng chí Tư lệnh triển khai những nội dung biện pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.Theo đó, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra; chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh và các cuộc diễn tập khác theo đúng kế hoạch, sát thực tế địa phương, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; gắn huấn luyện với chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tập trung đầu tư xây dựng đơn vị điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội; xây dựng chính quy, thực chất có chiều sâu; thực hiện nghiêm giảm 10% quân số cơ quan Quân khu; tổ chức rút kinh nghiệm xây dựng chốt dân quân thường trực.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội nghị 

 

           Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp; tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng cấp trên cơ sở; thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng; chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc và Đảng uỷ quân sự 6 tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá về công tác xây dựng Đảng năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị hành quân giã ngoại làm công tác dân vận, kết hợp xây dựng nông thôn mới; thực hiện chặt chẽ kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước, giải quyết có hiệu quả tồn đọng sau chiến tranh.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, huấn luyện và thường xuyên; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăn nuôi; làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho bộ đội.

Bảo đảm kịp thời kỹ thuật cho các nhiệm vụ, chỉ đạo các kho và các đơn vị củng cố nhà kho theo 5 tiêu chuẩn; bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh; nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động 50 ở các cấp.

Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả theo 8 nhiệm vụ trọng tâm năm  2018 của Bộ Tư lệnh Quân khu xác định; xây dựng điểm Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324), Ban CHQS Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Tiểu đoàn Tăng 1 (Lữ đoàn 206) đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp tổ chức tốt hội thi, hội thao cấp Quân khu và tham gia hội thi, hội thao toàn quân do Bộ tổ chức đạt kết quả cao; thực hiện đề án cơ cấu lại Tổng công ty hợp tác kinh tế đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các đoàn Kinh tế - Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức hỗ trợ ổn định dân cư vùng biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với Bạn Lào góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt – Lào hoà bình, ổn định và phát triển.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Chính uỷ Quân khu trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

 

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tham mưu; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trần Khắc Bang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 năm 2017. Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2018 của Bộ Quốc phòng cho các đồng chí thuộc Quân khu 4 đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng từ năm 2015 đến 2017./.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG - ĐỨC CƯƠNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội