A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 25/12/2018, Cục Chính trị Quân khu đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị; đại biểu Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Cục Chính trị; cán bộ cấp thượng tá trở lên; Bí thư chi đoàn, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2018.

Năm 2018, Cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu. Nổi bật là, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền; đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013 - 2018; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Toàn cảnh hội nghị.

 

Trong năm, Cục Chính trị cũng đã tham mưu, ban hành nhiều văn bản về xây dựng Đảng và chỉ đạo các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên vượt 5% so với kế hoạch. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với tình hình thực tiễn LLVT Quân khu. Đã chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý có hiệu quả các vụ việc về an ninh chính trị, các vấn đề dân tộc, tôn giáo; chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và trong nước được triển khai toàn diện, kết quả tốt; tập trung giải quyết được 444.190/464.190 hồ sơ theo Quyết định 49 đạt 95,6% kế hoạch đặt ra. Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao…  

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện đã được chỉ đạo triển khai toàn diện, có chất lượng; có nhiều đổi mới, đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ… Các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua; Cục đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội thi đua Quyết thắng Cục giai đoạn 2013 – 2018; tổ chức Hội thảo xác định ngày truyền thống và những nét truyền thống Cục Chính trị cũng như Lễ công bố quyết định công nhận ngày truyền thống và đón nhận Huy chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD được cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan, đơn vị Cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tốt các hội thi trong nội bộ và tham gia hội thi cấp trên đạt kết quả cao và thực hiện có hiệu quả các mặt công tác khác…

Các đại biểu dự hội nghị.

 

Hội nghị cũng đã thống nhất, năm 2019 sẽ tập trung vào thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng đó là: Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị; tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014 - 2019; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Báo điện tử Quân khu 4, Bảo tàng, Nhà Văn hóa, Đoàn Văn công. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ; tập trung thực hiện hiệu quả khâu đột phá: “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là ở cơ quan quân sự cấp huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”... Tích cực tham mưu, chỉ đạo các cấp ủy hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Coi trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp nắm, dự báo sát tình hình, tham mưu chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ vững ổn định chính trị địa bàn và giải quyết có hiệu quả khi các tình huống xảy ra. Đẩy nhanh giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở nước bạn Lào và trong nước. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ…

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ Cục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện, hội nghị xác định tiếp tục có nhiều biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ở một số cơ quan, đơn vị; thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở, tham mưu quyết liệt, hiệu quả, vững chắc” và khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ phòng, ban, cơ quan, đơn vị”. Phấn đấu tham gia các hội thi, hội thao đạt giải cao. Thực hiện đúng quy trình, quy chế công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ thay thế chỉ huy, quản lý các phòng, ban. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực tham mưu, phương pháp, tác phong công tác, ý thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị năm 2019.

 

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua - khen thưởng Cục Chính trị cũng đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 có chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” với một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu là: Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng các cấp; tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng LLVT Quân khu, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, có 85 - 90% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 18 – 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% hoàn thành chức trách nhiệm vụ, trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc chức trách, nhiệm vu;100% cơ quan, đơn vị  vững mạnh toàn diện, an toàn tuyệt đối về chính trị, không vi phạm kỷ luật, pháp luật. Thực hiện nghiêm chương trình, nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phấn đấu kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, có 80 – 85% khá, giỏi (kết quả bắn súng 50% đạt yêu cầu trở lên)… Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Trần Minh Thanh trao Bằng khen cho các tập thể vì đã có thành tich xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2017.

 

Hội nghị đã công bố và trao thưởng cho  8 tập thể, 10 cá nhân của Cục Chính trị được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và có 17 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 36 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và những tập thể, cá nhân trực thuộc Cục được Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Chính trị khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác Đoàn, phong trào thanh niên, phong trào hoạt động hội phụ nữ, công đoàn…

Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các cơ quan, đơn vị năm 2018.

 

Thừa ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Trịnh Văn Hùng trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2018 cho các cá nhân.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội