A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đa dạng hóa hình thức, nội dung

Thời gian qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) của huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai toàn diện, sáng tạo việc phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi tuyền truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng - An ninh (QPAN) cho đồng bào xã A Đớt do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92 phối hợp với Đồn Biên phòng A Đớt tổ chức mỗi lúc thêm hấp dẫn. Mở đầu là phần tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015 do một cán bộ Đoàn KT-QP92 đảm nhiệm, tiếp theo là phần giới thiệu một số điều trong Luật An ninh biên giới của cán bộ Biên phòng có hình ảnh minh họa bằng trình chiếu Power point. Lồng ghép giữa các nội dung là một số tình huống thường gặp trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và an ninh, chủ quyền biên giới... được sân khấu hóa do cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP92, Đồn Biên phòng A Đớt và hạt nhân văn nghệ xã A Đớt trình bày. Sôi nổi hấp dẫn nhất vẫn là phần tổ chức các trò chơi bằng việc ban tổ chức đưa ra các tình huống để bà con xử lý. Ban đầu còn rụt rè, e ngại nhưng với sự điều hành, gợi mở khéo léo của người dẫn chương trình, một lúc sau nhiều người đã mạnh dạn xung phong tham gia. Sau mỗi câu trả lời, người tham gia đều nhận được các phần quà và nội dung trả lời được ban tổ chức kết luận, bổ sung đầy đủ để bà con hiểu rõ hơn.



Một buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN và Luật Hôn nhân gia đình
cho bà con xã A Roàng, huyện A Lưới do Đoàn KT-QP 92 tổ chức.

 

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hồ Thị Panh ở thôn Chi Hòa chia sẻ: "Trước đây do chưa hiểu hết một số vấn đề về Luật Biên giới quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự... nên việc chấp hành của bà con chưa đầy đủ. Nhưng nhờ được tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN do Đoàn KT-QP92 và các ban, ngành tổ chức đã giúp bà con chúng tôi hiểu rõ hơn. Vì thế, không chỉ thực hiện tốt nội dung các điều luật mà tôi còn thường xuyên nhắc nhở, khuyên bảo, động viên người thân trong gia đình thực hiện nghiêm các quy định, điều luật, tích cực tham gia bảo vệ các công trình kinh tế - quốc phòng, đường biên, mốc giới...".

Có mặt tham gia buổi tuyên truyền, Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Chính ủy Đoàn KT-QP92 cho biết: "Đặc thù địa bàn Khu KT-QP A Sho, huyện A Lưới chủ yếu là rừng núi, tiếp giáp với biên giới với nước bạn Lào, giao thông khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí còn hạn chế. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động, lôi kéo đồng bào tham gia các hoạt động trái phép, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH). Do vậy, để xây dựng, củng cố thế trận QPAN địa bàn ổn định, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện A lưới và các Đồn Biên phòng, công an; cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về nhiệm vụ kinh tế, QPAN cho bà con nhân dân. Từ đó, giúp các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố QPAN".

Đối với Ban CHQS A Lưới, cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QPAN huyện, những năm qua đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng giáo dục QPAN huyện chỉ đạo các ban, ngành, địa phương vận dụng nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền. Cụ thể như, Ban CHQS huyện tổ chức các tổ, đội công tác phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, các đội sản xuất Đoàn KT-QP92... hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, lồng ghép tuyên truyền giáo dục kiến thức QPAN, kết hợp làm công tác dân vận giúp dân làm các công trình dân sinh. Phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện xây dựng các phóng sự, bài viết về trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn ANCT-TTATXH... Trong quá trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho đồng bào, căn cứ vào từng đối tượng để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, như đối tượng già làng, người có uy tín thông qua các buổi gặp mặt tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đối tượng đoàn viên, thanh niên tổ chức các buổi diễn đàn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các điều luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ và phát triển rừng... 

Ông Hồ Văn Ngưm, Phó chủ tịch UBND huyện A Lưới, khẳng định: “Với nhiều biện pháp để phổ biến kiến thức QP-AN đã góp phần làm cho nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động, xây dựng quê hương, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn”.

Bài, ảnh: PHÙNG NGỌC THĂNG


Tác giả: phùng ngọc thăng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội