Thứ sáu, 29/03/2024 - 22:46
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng uỷ Lữ đoàn 283: Nhiều khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thi 87 của Thường vụ Quân uỷ TW

Ngày 10/5, Đoàn kiểm tra của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 4 do Thiếu tướng Trần Minh Thanh – UVTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương đối với Đảng uỷ Lữ đoàn 283.

Đại tá Nguyễn Hồ Huệ - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn 283 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương.

         

          Thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Lữ đoàn 283 đã quán triệt và thực hiện túc kế hoạch, hướng dẫn của trên. Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đa số cán bộ, đảng viên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, kế hoạch, cam kết. Cấp uỷ các cấp chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì. Cán bộ, đảng viên trong Lữ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có ý thức trách nhiệm cao, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn; giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều khâu đột phá và phong trào cũng được Đảng uỷ Lữ đoàn đề ra như “3 nêu gương” (Nêu gương trong chấp hành nề nếp, chế độ, ý thức tổ chức kỷ luật; Nêu gương về phẩm chất đạo đức lối sống; Nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ); “3 xây, 3 chống” (3 xây: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật nghiêm; xây dựng phong trào thể dục thể thao và rèn luyện thể lực tốt. 3 chống: Chống cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các tệ nạn xã hội; chống bệnh thành tích, che dấu khuyết điểm; chống thờ ơ, thiếu trách nhiệm, nói không đi đôi với làm); phong trào “3 bám, 3 rèn, 2 khắc phục” (Bám đơn vị, bám thao trường, bám trận địa. Rèn đức, rèn nghề nghiệp, rèn luyện thể lực. Khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa; khắc phục bệnh thành tích); “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “sổ ghi danh”…. Qua đó, đã tạo được nhiều chuyển biển tích cực trong toàn Đảng bộ, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, đấu tranh với nhận thức và hành vi sai trái. Đầu năm 2017 nhiều vụ vi phạm kỷ luật, trong đó có vi phạm pháp luật được phát hiện và tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ; 6 thàng cuối năm 2017 đến nay đã từng bước khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm được nâng lên.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 
phát biểu chỉ đạo kiểm tra.

                Biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết TW4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số dung cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội