A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn vững chắc

Cách đây tròn 50 năm, đúng vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đồng loạt mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên khắp chiến trường miền Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã cho thấy sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đó là sức mạnh của toàn dân đánh giặc, lấy LLVT làm nòng cốt với hai hình thức tiến công và nổi dậy và sự kết hợp giữa hai lực lượng, hai hình thức tác chiến. Quân và dân ta bước vào Tổng tiến công và nổi dậy với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do, anh dũng tiến công địch bằng cả lực lượng chính trị và lực lượng quân sự, kết hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy trên cả ba vùng chiến lược.

Sự phối hợp giữa quần chúng nhân dân và các đơn vị LLVT, giữa tiến công và nổi dậy trong chiến dịch Mậu Thân 1968 thể hiện nét đặc sắc, nói lên nguồn sức mạnh to lớn của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong cuộc đọ sức với kẻ thù to lớn, có vũ khí trang bị tối tân hiện đại và hung bạo. Đó là thắng lợi của việc vận dụng sáng tạo quan điểm “Lấy dân làm gốc”, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng; là thắng lợi của tinh thần cách mạng tiến công; là thắng lợi của nghệ thuật động viên sức mạnh của toàn dân, phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống kiên cường bất khuất, chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong Tổng tiến công và nổi dậy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng các cháu Trung tâm trẻ mồ côi, khuyết tật Sơ dòng thứ sai bác ái Tân Hương thuộc Giáo phận Vinh, Nghệ An.
                                                                                                                                         Ảnh: HỒ VIỆT

 

Hiện nay, khi các thế lực thù địch đang ráo riết chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hết sức tinh vi bằng những biện pháp “đánh vào lòng người”, nhằm gây mất ổn định chính trị xã hội ở cơ sở, làm cho dân xa Đảng, đối lập với Đảng, thì vấn đề xây dựng “thế trận lòng dân” vừa là đòi hỏi bức thiết, vừa đặt ra yêu cầu phải có nội dung và phương thức xây dựng mới phù hợp.

Để đối phó thắng lợi với âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, giải pháp cơ bản của chúng ta là “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân”. Trong đó, lấy việc chăm lo, củng cố “thế trận lòng dân” mà công tác dân vận là nội dung cốt lõi, nền tảng.

Quân khu 4 là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng, trong chiến tranh dễ bị địch chia cắt chiến lược, là một trong những mục tiêu trọng điểm của âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Nhận thức rất rõ vấn đề đó, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường xây dựng “thế trận lòng dân” - một trong những nhân tố quan trọng của thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, củng cố và giữ vững niềm tin, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện có hiện quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”,... Thông qua các phong trào, các cuộc vận động đó đã có hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng còn gặp nhiều khó khăn để giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, sửa chữa trường học, bệnh xá, nạo vét kênh mương, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, xây nhà tình thương đã phát triển sâu rộng... Mỗi việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu trong công tác vận động quần chúng không chỉ thể hiện những giá trị cao đẹp về tinh thần tương thân, tương ái mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng tình quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động của LLVT Quân khu, để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng yếu sau:

Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu nhận thức đúng vị trí, vai trò của “thế trận lòng dân”, về công tác dân vận, quan điểm công tác dân vận trong thời kỳ mới theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, Nghị quyết số 488-NQ/ĐU ngày 27/4/2015 của Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của LLVT Quân khu trong tình hình mới”; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có các chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào “Dân vận khéo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”... Chính việc đem lại những quyền lợi, “hợp lòng dân” sẽ là cơ sở nhân dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tham mưu, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về chủ trương và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức, đoàn thể trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, nhũng nhiễu nhân dân; giải quyết dứt điểm những “điểm nóng”, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Quân khu, nhất là những địa bàn trọng điểm, nhạy cảm.

Với vai trò là cơ quan tham mưu, tổ chức thực hiện, cơ quan quân sự địa phương ở các cấp, các trường quân sự trong Quân khu phải tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh địa phương tiến hành tốt công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ, nhân dân. Qua đó nhằm nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, kiến thức quân sự, nâng cao giác ngộ chính trị, lòng yêu nước, yêu chế độ, kiên trì mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng không những bảo đảm chất lượng nhiệm vụ củng cố Quốc phòng - An ninh mà còn tác động tích cực đến nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phát triển mạnh mẽ và bền vững; khơi dậy trong mỗi người dân lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc, làm cho nhân dân sẵn sàng đóng góp công sức, nhân lực, vật lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thường xuyên duy trì thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An ninh...; công khai các hoạt động của cơ quan, tổ chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, để dân được bàn bạc, phản biện, giám sát, kiểm tra, tạo ra bầu không khí thực sự dân chủ, phấn khởi, tích cực của quần chúng nhân dân, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân đối với các chủ trương của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, bằng những hoạt động thiết thực, LLVT Quân khu luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường “thế trận lòng dân”; chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây chính là yếu tố quan trọng để LLVT làm tốt công tác dân vận, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến của nhân dân; thực hiện quân với dân một ý chí. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu phải được giáo dục tốt, rèn luyện tốt, phải là một chiến sĩ dân vận khéo. Kế thừa và phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu cũng luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, sẵn sàng hy sinh xương máu của mình vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                      Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC HÓA - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó chính ủy Quân khu


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội