A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những bóng hồng "Sao vuông” trên quê hương Đại tướng

Trong chiến tranh, phong trào phụ nữ trên quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” được cả nước biết đến với những chiến công đã đi vào lịch sử gắn liền với những tên tuổi huyền thoại... Đó là Mẹ Suốt, nữ dân quân Trần Thị Lý, Đại đội Nữ pháo binh Ngư Thủy... Và ngày nay, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, trên những cồn cát chang chang nắng gió, các nữ dân quân tự vệ, nữ chiến sĩ của Đại đội pháo phòng không 37mm đang miệt mài hăng say huấn luyện, ngày đêm canh giữ bầu trời, tích cực lao động, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống.

Báo Quân khu 4 điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh hoạt động trên thao trường huấn luyện của các nữ chiến sĩ “Sao vuông” lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

 

Nữ tự vệ Cụm 9 thành phố Đồng Hới huấn luyện bắn súng tiểu liên AK bài 1 

 

Thực hành lấy đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, nín thở và siết cò kết thúc phát bắn

 

Nữ chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động xã Thuận Đức luyện tập điều lệnh đội ngũ

 

"Toàn đại đội, sục sạo hướng 32, thành phần nào phát hiện mục tiêu, khẩn trương báo cáo!",
Lê Thị Hà Giang, Đại đội trưởng Đại đội Nữ dân quân Pháo phòng không 37mm chỉ huy đại đội luyện tập phương án chiến đấu

 

Chiến sĩ kính chỉ huy TZK tăng cường sục sạo mục tiêu

 

Pháo thủ 1 Khẩu đội 1 bắt và bám sát mục tiêu

 

Khẩu đội 1 sẵn sàng "nhả đạn" tiêu diệt mục tiêu

 

Phút giải lao trên thao trường

 

Sau giờ huấn luyện, nữ chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 37mm cùng nhau chăm sóc rau xanh 

 

Tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày

Thực hiện: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội