A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kết, hiệp đồng lập công dâng Đảng

Những ngày đầu tháng 6 năm 2020, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh đợt thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công, dâng Đảng”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đi đến từng cơ quan, đơn vị, tinh thần thi đua được cán bộ, đảng viên “hiện thực hóa” mục tiêu, chỉ tiêu đợt thi đua bằng nhiều công trình, phần việc cụ thể, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, lập thành tích cao, kết thành những “Đóa hoa hướng dương” hướng về Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đầu giờ sáng, trên trận địa trực phòng không đảo Sơn Dương đã rền vang khẩu lệnh luyện tập của Phân đội súng máy Phòng không 12,7mm. Từ xa, chúng tôi nghe rất rõ khẩu lệnh chỉ huy của Đại úy Nguyễn Đức Cu, Đảo trưởng đảo Sơn Dương. “...Hướng 32 - Bay thấp - Tốc độ 80 - Cự ly 1.800m - Điểm xạ ngắn - Chuẩn bị... Bắn!”. Ngay sau khẩu lệnh bắn của đồng chí Đảo trưởng, cả trận địa phòng không rền vang. Những nòng súng máy phòng không 12,7mm liên tiếp “nhả đạn” tiêu diệt "mục tiêu"..

 

Phân đội súng máy Phòng không 12,7mm đảo Sơn Dương luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ mục tiêu.

 

Chứng kiến không khí hăng say luyện tập của người lính phòng không trên đảo Sơn Dương, chúng tôi càng thêm hiểu rõ nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời, biển đảo phục vụ cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh là trách nhiệm thiêng liêng của những người lính đảo... Thiếu tá QNCN Đậu Bá Xuân, Khẩu đội trưởng 12,7mm 2 bộc bạch:

- Những ngày chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm vụ trực phòng không, tuần tra bảo vệ vững chắc bầu trời nơi đảo tiền tiêu với chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực, chúng tôi thường xuyên duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án để không bị động bất ngờ với các tình huống từ trên không, hướng biển đảo. Đây cũng là một trong những nội dung chỉ tiêu mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đăng ký trong đợt thi đua đột kích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 20 tăng cường luyện tập phương án sán sàng chiến đấu bảo vệ 
các mục tiêu.

 

Đến Đại đội Trinh sát 20, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đúng dịp đơn vị đang tổ chức luyện tập phương án bảo vệ các mục tiêu trọng yếu cho đại hội Đảng các cấp. Với đề mục “Phân đội trinh sát đặc nhiệm tiến công lực lượng khủng bố, giải thoát con tin trong thành phố, thị xã”, lần lượt từng nhân viên đặc nhiệm thực hành động tác thả dây từ trên nhà cao tầng xuống bắn vào mục tiêu bia số 6 (tượng trưng tên khủng bố).

Đại úy Nguyễn Hoàng, Phó đại đội trưởng cho biết: “Chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, cùng với việc chuẩn bị tốt và luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khi có yêu cầu, đơn vị còn tổ chức các “tổ công tác đặc biệt” đi tuần tra, quản lý, nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ”.

Đến thăm Ban CHQS huyện Lộc Hà những ngày này, doanh trại đơn vị như được “khoác” lên màu áo mới bởi hệ thống cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu hành động trang hoàng lộng lẫy, bắt mắt xen kẽ giữa những bồn hoa, cây cảnh được cắt tỉa công phu, đẹp mắt. Trên khuôn viên đơn vị, từ cán bộ chủ trì đến nhân viên đều “xắn tay áo” để chỉnh trang, làm đẹp đơn vị. Tổ làm hòn non bộ, tổ cắt tỉa cây cảnh; tổ củng cố sân bóng chuyền, cầu lông... tất cả tập trung cao độ để “làm đẹp” cho doanh trại hướng về đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

“Thời điểm này, cùng với việc củng cố, tu sửa cảnh quan khuôn viên đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan phối hợp với các địa phương tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là địa bàn nhạy cảm, phức tạp để kịp thời tham mưu giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống trước thềm đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà, Chính trị viên Ban CHQS huyện chia sẻ.

Hòa trong khí thế thi đua những ngày nước rút của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, ý chí quyết tâm “hiện thực hóa” mục tiêu, chỉ tiêu thi đua được thể hiện rõ trong từng lời nói, việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, các cơ quan, đơn vị đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng, củng cố các công trình chào mừng đại hội. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được gần 40 công trình. Tiêu biểu như: “Công trình khuôn viên non bộ, hồ nuôi cá cảnh” của Ban CHQS Cẩm Xuyên, trị giá 120 triệu đồng; “Công trình cổng chính vào đơn vị” của Ban CHQS huyện Nghi Xuân, trị giá 80 triệu đồng; Trung đoàn 841 xây mới hệ thống bồn hoa, cây cảnh, bảng tin, trị giá gần 30 triệu đồng; Ban CHQS thị xã Hồng Lĩnh củng cố, xây dựng hệ thống bồn hoa, cây cảnh, ghế đá và trồng 19 cây ăn quả tại đơn vị, tổng trị giá gần 200 triệu đồng...

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định: “Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh được Đảng ủy Quân khu 4 chọn là đại hội trước để rút kinh nghiệm. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động thi đua xung kích trong thực hiện nhiệm vụ để chào mừng đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, hệ thống văn kiện đã được chuẩn bị công phu, chu đáo và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu thông qua chặt chẽ và hoàn thiện. Tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp...”.

Bài, ảnh:LÊ XUÂN LIỆU

 


Tác giả: LÊ XUÂN LIỆU
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội