Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:47
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nỗ lực vượt khó, tích cực tăng gia

Với sức sáng tạo, tinh thần hăng say lao động, áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật cùng việc lựa chọn những sản phẩm mà thị trường có nhu cầu nên các mô hình tăng gia của Ban CHQS huyện Triệu Sơn đạt năng suất, giá trị kinh tế cao. Nhiều chỉ tiêu tăng gia không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa quy định như thịt lợn, bò đạt 300%; lợn nái, gia cầm đạt 200% so với chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. 

 

Theo chân Thượng tá Trương Văn Phong, Chính trị viên Ban CHQS huyện Triệu Sơn (Bộ CHQS Thanh Hóa) tham quan khu tăng gia tập trung của đơn vị, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi hệ thống vườn, giàn, chuồng trại, ao cá với diện tích hơn 2 héc ta được thiết kế quy mô và khoa học.

Chia sẻ với chúng tôi về quá trình tạo lập khu tăng gia tập trung của đơn vị, anh Phong cho biết: “Từ năm 2015 về trước, công tác tăng gia, sản xuất của đơn vị manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả không cao do đất đai khô cằn. Trước khó khăn về thổ nhưỡng, quỹ đất lại hạn hẹp, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã chủ động đề xuất xin khu đất dự kiến làm bãi tập kết rác của huyện làm khu hậu cứ kết hợp tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị và được lãnh đạo huyện nhất trí. Có đất, cán bộ, nhân viên nhanh chóng bắt tay vào đào ao, xây dựng hệ thống vườn giàn, chuồng trại, quyết tâm biến khu đất này thành một trang trại theo mô hình VAC. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, trang trại dần được định hình, đưa vào sản xuất từ năm 2016 và cho thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên”.

Được biết, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã phát động cán bộ, nhân viên “hiến kế” các mô hình tăng gia sản xuất. Từ đó, nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi do cán bộ, nhân viên tìm hiểu ở các hộ dân, trang trại trên địa bàn phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, có năng suất cao, đáp ứng nhu cầu thị trường được áp dụng. Qua đó, mở ra hướng đi mới, giúp đơn vị đa dạng vật nuôi, cây trồng. Bên cạnh việc duy trì công tác tăng gia trên diện tích 400m2 tại cơ quan với các sản phẩm rau, củ, quả thường xuyên như cải, đậu cô ve, su hào, bắp cải, đơn vị tập trung xây dựng tại đây 600m2 giàn, 2.800m2 ao cá, gần 400m2 chuồng trại với số tiền 150 triệu đồng. Kết hợp áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại hiệu quả cao. Sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng nhu cầu trong đơn vị mà còn cung cấp ra thị trường.

Một góc vườn tăng gia của Ban CHQS huyện Triệu Sơn. 

Là người được giao phụ trách khu tăng gia tập trung của đơn vị, Đại úy Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật cùng anh em trong bộ phận tăng gia đã dồn hết tâm huyết để biến khu đất cằn cỗi ngày nào trở thành mảnh đất màu mỡ. Nhớ lại những ngày đầu tập trung cải tạo đất, anh Dũng chia sẻ: “Đất đồi cằn cỗi, cỏ dại mọc um tùm, cán bộ, nhân viên đơn vị tập trung phát quang, chở đất màu từ nơi khác về cải tạo đất, vừa trồng rau xanh theo mùa vụ, vừa trồng một số giống cây trung hạn như chuối, đu đủ để phục vụ nhu cầu bếp ăn cũng như chăn nuôi. Sau khi được đầu tư, quy hoạch tổng thể, đến nay khu tăng gia với đàn bò 13 con, lợn 15 con, gia cầm gần 500 con, trữ lượng cá hơn 1 tấn… chuẩn bị thu hoạch phục vụ Tết.

Tuy nhiên, theo anh Dũng thì mô hình nuôi chim bồ câu được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng là mô hình cán bộ, nhân viên tâm đắc nhất. Thời gian đầu kinh nghiệm chưa có, mọi người phải đi tìm hiểu mô hình các địa phương, nghiên cứu trên mạng, qua sách báo. Nhờ đó, từ mấy cặp chim giống đến nay đàn chim đã phát triển hơn 100 con, trong đó chim non bán ra thị trường từ 80 đến 90.000 đồng/cặp, anh Dũng nhẩm tính, với tốc độ sinh sản này, hiệu quả kinh tế rất khả quan.

Với sức sáng tạo, tinh thần hăng say lao động, áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật cùng việc lựa chọn những sản phẩm mà thị trường có nhu cầu nên các mô hình tăng gia của Ban CHQS huyện Triệu Sơn đạt năng suất, giá trị kinh tế cao. Nhiều chỉ tiêu tăng gia không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa quy định như thịt lợn, bò đạt 300%; lợn nái, gia cầm đạt 200% so với chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. 

 Từ nguồn quỹ tăng gia, sản xuất, đơn vị trích 40 triệu đồng để xây dựng cảnh quan môi trường, củng cố doanh trại như xây dựng vườn thuốc nam; tu sửa nhà vệ sinh và hệ thống đường nước, sửa chữa thao trường… Ngoài ra, còn trích quỹ tăng gia thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách những dịp lễ tết, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, qua đó xây dựng mối đoàn kết, tinh thần vượt khó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội