A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quân khu 4: Thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác Phòng không Nhân dân

Chiều ngày 30/3/2021, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Quân khu 4 đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không Nhân dân giai đoạn 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Phòng không Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. Dự Hội nghị có Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân, Trưởng cơ quan chuyên trách Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương; các đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

 

 

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.

         

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu lãnh đạo UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế dự Hội nghị.

        5 năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 74 của Chính phủ về công tác Phòng không Nhân dân. Nổi bật là đã tổ chức thành lập, kiện toàn kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Phòng không Nhân dân trong mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng lực lượng chuyên môn về Phòng không Nhân dân và duy trì nghiêm, có chất lượng công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập Phòng không nhân dân. Thông qua thực hiện, đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân về công tác Phòng không Nhân dân, góp phần xây dựng nền quôc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thù ngày càng vững chắc.

Đại tá Nguyễn Đình Hải, Trưởng Phòng Phòng không, Bộ Tham mưu báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 74.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải, Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân phát biểu.

 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ công tác Phòng không Nhân dân giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Quân khu tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; các văn bản, chỉ thị về công tác Phòng không Nhân dân; kịp thời củng cố Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng lực lượng Phòng không Nhân dân rộng khắp; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu sát với tình huống và phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động, bảo đảm kịp thời xử lý chính xác các tình huống trên không, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Phòng không Nhân dân.

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin, ảnh: LÊ THẮNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội