Thứ năm, 28/03/2024 - 16:51
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Quân khu 4, xếp thứ 3 toàn đoàn, hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn toàn quân

Quân khu 4 xếp thứ Ba toàn đoàn tại Hội thi trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn, lữ đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ năm 2018

Sau 5 ngày tổ chức hội thi, chiều 19/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc hội thi trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn, lữ đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức hội thi.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ bế mạc. 

 

Hội thi lần này có 78 đồng chí cán bộ là trung đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn, lữ đoàn bộ binh, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ thuộc các quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia. Các thí sinh tranh tài ở các nội dung thuộc công tác tham mưu tác chiến; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; điều lệnh; thể lực; bắn súng ngắn K54; công tác Đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật. Tham gia hội thi lần này, Quân khu 4 có 3 cặp đôi là trung đoàn trưởng, chính ủy của Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968); Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324); Trung đoàn 273 (Sư đoàn 341).

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Kết quả, Quân khu 4 xếp thứ Ba toàn đoàn, trong đó, Thượng tá Kiều Thanh Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 được tặng Bằng khen vì đã đạt giải Nhì toàn năng (trong đó xếp thứ Nhất môn bắn súng; thứ Ba môn điều lệnh). Trung tá Nguyễn Chính Triều, Chính ủy Trung đoàn 19 được tặng Bằng khen giải nhì môn thi Công tác Đảng, công tác chính trị.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao giải Nhất, Nhì, Ba giải cá nhân đơn môn.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, TIẾN ĐẠT


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội