Anh Duyên chuyên cần, sáng tạo
Rót bát nước chè vằng mời khách, Thiếu tá Đặng Huy Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn Phòng không 283 giới thiệu: "Đây là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của đơn vị đó anh ạ".
Rót bát nước chè vằng mời khách, Thiếu tá Đặng Huy Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn Phòng không 283 giới thiệu: "Đây là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của đơn vị đó anh ạ".
Như hiểu sự tò mò của tôi, Thiếu tá Đặng Huy Giang kể về "hành trình" đưa cây chè vằng về đơn vị của Đại úy QNCN Lê Hữu Duyên, Y sĩ Tiểu đoàn. Là nhân viên quân y - người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, trong những ngày nắng nóng, thấy bộ đội huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở trận địa suốt ngày, đêm nên uống chè xanh hoặc nước lọc hiệu quả giải nhiệt không cao. Trong một lần về quê, anh Duyên đã tìm giống cây chè vằng đưa đến đơn vị trồng thử bởi loại chè này thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Vì chất đất ở đơn vị không phù hợp nên chè phát triển chậm. Lần về quê sau, anh chở mấy bao đất xuống đơn vị Rót bát nước chè vằng mời khách, Thiếu tá Đặng Huy Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 14, Lữ đoàn Phòng không 283 giới thiệu: "Đây là sản phẩm "cây nhà lá vườn" của đơn vị đó anh ạ".trồng lại thì thấy chè sinh trưởng tốt hơn nhiều. Từ đó, anh tham mưu cho chỉ huy tiểu đoàn cải tạo đất, quy hoạch làm vườn trồng chè. Thấy chè vằng giải nhiệt tốt, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ở vùng trung du miền núi mỗi lần về phép, nghỉ tranh thủ đều tìm thêm giống chè này mang về đơn vị trồng. Vườn chè hơn 500m2 ngày càng tươi tốt, không chỉ đáp ứng được nhu cầu nước uống phục vụ bộ đội mà người dân trên địa bàn hay đơn vị kết nghĩa vào chơi đều được tiểu đoàn tặng những bó chè vằng tươi mang về. Đợt tham gia Hội thi tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi do Quân khu tổ chức năm 2016, Ban tổ chức hội thi đã đánh giá rất cao vườn chè vằng của đơn vị.
Cùng với vườn chè vằng, anh Duyên còn cải tạo, quy hoạch lại vườn thuốc Nam để trồng thêm các loại cây làm thuốc chữa bệnh. Anh tích cực nghiên cứu tài liệu, chọn giống cây rồi cùng nhân viên quân y các đại đội mỗi lần hành quân dã ngoại đến vùng rừng núi hay vào trong dân thấy có các loài cây thuốc đều xin về trồng. Đến nay, vườn thuốc Nam của đơn vị đã có 6 nhóm cây chữa hiệu quả các bệnh thông thường như: Ho, cảm cúm, ngoài da, tiết niệu, viêm họng... Ngoài sử dụng các loại cây thuốc tươi để điều trị cho bộ đội, Đại úy QNCN Lê Hữu Duyên còn thu hoạch các cây nguyên liệu đem phơi khô, chế biến đóng gói để sử dụng khi cần thiết.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy QNCN Lê Hữu Duyên còn cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến có giá trị sử dụng trong thực tiễn. Điển hình như năm 2011, tham gia hội thao ngành hậu cần lần thứ 3 do Quân khu tổ chức, khi triển khai bàn phẫu thuật cơ động phải dùng bình ắc quy to và sử dụng nhiều bóng đèn điện nên mang theo cồng kềnh, khó lắp đặt. Trước thực tế đó, anh nghiên cứu cải tiến thành công "Đèn chiếu phẫu thuật cứu chữa bước đầu cơ động" bằng cách thay bằng pin khô và thay đèn led có độ sáng tốt hơn. Nhờ cải tiến này nên đèn phẫu thuật dễ tháo lắp, di chuyển dễ dàng, thắp sáng tốt hơn, đỡ cồng kềnh, đồng thời cột đèn dùng để làm cọc treo thuốc chuyền cho bệnh nhân. Cải tiến này đã được Quân khu triển khai nhân rộng. Ngoài ra, mỗi năm anh còn có 1 - 2 sáng kiến, cải tiến ứng dụng vào huấn luyện chuyên ngành quân y, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội được Hội đồng khoa học lữ đoàn đánh giá cao.
Với sự chuyên cần, sáng tạo của mình, từ năm 2012 đến nay, Đại úy Lê Hữu Duyên liên tục được công nhận là Chiến sĩ thi đua; tham gia hội thi, hội thao hậu cần cấp Quân khu, lữ đoàn tổ chức đều đạt giải cao và được các cấp khen thưởng nhiều hình thức khác.
Bài, ảnh: Đức Trường
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận