A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

"Lá chắn" góp phần bảo vệ thành công cuộc bầu cử

Ngày 23/5/2021 vừa qua, cùng với các địa phương trong cả nước, hàng ngàn cử tri huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo nhanh của Ban bầu cử huyện Hướng Hóa thì công tác bầu cử đến đã thành công tốt đẹp với số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao. Trong niềm vui thành công của ngày hội non sông nơi đây, có không ít công lao đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện, nhất là các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, ngăn ngừa các hoạt động vượt biên trái phép trên tuyến biên giới. Trong cơn mưa rừng tầm tã hình ảnh cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy bám chốt, đi tuần tra để bảo vệ thành công cuộc bầu cử khiến ai cũng xúc động.

 

Cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch 44 tổ chức tuần tra chống xuất nhập cảnh trái phép.

… 6 giờ tối, khi cơn mưa rừng tầm tã, đường đất bùn nhão nhoẹt, nước sông cuồn cuộn, anh Hoàng Minh Hải và Hoàng Nhật Nguyên (tổ tuần tra chốt 44 ở thôn Long Thành, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, do Đồn Biên phòng Thuận (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phụ trách) ăn vội bữa cơm rồi nhanh chóng lấy vật chất và cầm đèn pin lao vào bóng tối để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Đoạn đường từ chốt chính đến chốt phụ chỉ khoảng 500m nhưng phải mất gần giờ đồng hồ các anh mới đến nơi bởi phải trải qua nhiều dốc cao, khe suối, bụi rậm. Có mặt trong đoàn, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hướng Hóa cho biết: “Tham gia phòng, chống dịch trên tuyến biên giới để bảo vệ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, đơn vị có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân mặc dù có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhưng vẫn xung phong gác việc gia đình để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng chí Hoàng Minh Hải, Thôn đội trưởng, thôn Long Quy, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa

Từ câu chuyện chia sẻ của anh Tuấn chúng tôi được biết, gia đình thuộc diện khó khăn, lại là lao động chính trong gia đình, nhưng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Hoàng Minh Hải, Thôn đội trưởng, thôn Long Quy, xã Tân Long vẫn xung phong lên các điểm chốt trên tuyến biên giới Việt – Lào, dọc sông SêPôn để tham gia tuần tra, chốt chặn ngăn ngừa hoạt động vượt biên trái phép. Được biết, đây là lần thứ 4 anh Hải xung phong cùng động đội phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Hải tâm sự: “Lúc đầu khi vào cắm chốt ở đây, không có lán, anh em chúng tôi phải mắc võng để ngủ. Rồi hằng ngày thay phiên nhau người đi tuần tra thì người ở nhà dụng cây gỗ tạp, tre, mét để dựng lán làm chỗ ngủ. Dịch Covid bùng phát trở lại rất nguy hiểm, phức tạp, nhiều người có ý định vượt biên xâm nhập vào địa bàn việc tuần tra càng vất vả hơn. Mình là chiến sĩ dân quân thì phải xông pha vào những nơi gian khó!”.  

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tăng gia sản xuất tại các điểm chốt.

Còn trường hợp chiến sĩ dân quân Trần Ngọc Hà, Trung đội dân quân cơ động Thị trấn Lao Bảo, quá trình đi tuần tra, canh gác thì bị rắn lục đuôi đỏ cắn phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khá nặng. Nhưng khi sức khỏe ổn định, cấp trên cho nghỉ thì anh lại xung phong về đơn vị để cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Chiến sĩ Trần Ngọc Hà tâm sự: “Thực hiện nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhưng chúng tôi xác định đó là trách nhiệm của mình. Bởi nếu để các đối tượng vượt biên trái phép xâm nhập vào địa bàn mà mang yếu tố dịch tễ thì ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch cũng như sự an toàn của cuộc bầu cử nên chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó khăn vì sự bình yên của Nhân dân”.

Theo chân anh Hải và tổ công tác phòng, chống dịch chốt 44 thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi mới hiểu được những khó khăn vất vả, mối nguy hiểm luôn rình rập cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, nơi ăn ở, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì sức khỏe, an toàn của người dân, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân Ban CHQS huyện Hướng Hóa đã và đang quyết tâm cùng với các lực lượng khác ngày đêm bám chốt, bám địa bàn, chung tay tạo thành lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn trên tuyến biên giới và thành công của cuộc bầu cử.

DUY ĐÔNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội