A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chọn việc phù hợp để giúp dân

Từ sáng sớm, trên cánh đồng thôn Chén, xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) rực rỡ sắc màu cờ đỏ, rộn ràng tiếng loa phát thanh lẫn tiếng cười nói của bà con nhân dân và các lực lượng đang tham gia nạo vét kênh mương nội đồng.

 

,

LLVT huyện Cẩm Thủy tham gia củng cố khuôn viên Trường Mầm non xã Cẩm Lương
(ảnh: NGỌC THĂNG)

 

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Thủy cho biết: “Cẩm Thủy là một huyện miền núi với hơn 65% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong thời gian huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận. Tùy vào điều kiện cụ thể từng địa phương và các đơn vị để chọn những phần việc phù hợp như, trích phụ cấp từ ngày công huấn luyện và tham gia ngày công lao động giúp địa phương xây dựng, tu sửa đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, giúp gia đình chính sách sửa chữa nhà ở… Kết quả, trong ba năm qua toàn huyện đã có hơn 40 công trình từ sự chung sức của LLVT huyện nhà”.

Đi trên tuyến đường bê tông được gắn biển “Con đường quân dân”, ông Nguyễn Trung Thông, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ngọc trao đổi với chúng tôi: “Năm 2012, khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương chúng tôi chỉ có 3 tiêu chí đạt chuẩn nhưng đến nay đã có 19/19 tiêu chí đạt chuẩn và đã được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm định để công nhận xã nông thôn mới. Có được kết quả đó, ngoài sự đầu tư của trên, chúng tôi đã phát huy nội lực của toàn dân và sự chung sức của các ban, ngành, trong đó lực lượng dân quân đóng vai trò nòng cốt. Nhiều tiêu chí khó khăn như, làm đường giao thông, thủy lợi và nhà văn hóa thôn nhưng nhờ có lực lượng dân quân đứng ra đảm nhận chính về ngày công lao động nên đã hoàn thành đúng tiến độ”. Trong câu chuyện với ông Nguyễn Trung Thông, tôi được biết thêm, trước đây hầu hết các con đường thôn, xóm ở Cẩm Ngọc chỉ rộng khoảng 2m, chủ yếu là đường đất, người dân đi lại rất khó khăn. Xây dựng nông thôn mới, tiêu chí của đường giao thông nông thôn là 3 - 3,5m. Tưởng chừng công tác giải phóng mặt bằng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong đó có cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, xã đã xuống từng nhà dân vận động nhân dân hiến đất làm đường và được bà con nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều gia đình không chỉ tự nguyện hiến đất, hiến công trình mà còn đóng góp thêm kinh phí để làm đường...

Không chỉ ở xã Cẩm Thạch, Cẩm Ngọc mà đến các địa phương trên địa bàn huyện Cẩm Thủy chúng tôi đều được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện xúc động, những công trình, việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Phan Văn Tiến, Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy khẳng định: “Những công trình, phần việc mà lực lượng vũ trang huyện đã làm trong thời gian qua không chỉ giúp địa phương chúng tôi với bớt khó khăn mà còn tạo “cú hích” để mọi người dân tích cực tham gia thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua những công trình, phần việc đó còn góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng, với Quân đội trong giai đoạn mới, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân”.

 Phùng Ngọc Thăng


Tác giả: Phùng Ngọc Thăng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội