A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quảng Trị: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân

Chiều 14/7/2020, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2021. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị nhận quân.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ, năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn chi phối, nhưng công tác tuyển quân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được các địa phương duy trì nề nếp, nghiêm túc. Công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt gọi nhập ngũ tiến hành chặt chẽ theo hướng dẫn của trên. Quá trình khám tuyển có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phân loại, sàng lọc kỹ càng. Kết quả, sức khỏe công dân loại 1,2,3 chiếm 68,7%. Thực hiện quy trình tuyển quân “tròn khâu” và theo phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã tiến hành xét duyệt các tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị, đạo đức, diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo Luật NVQS năm 2015, bảo đảm dân chủ, đúng luật. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân làm tốt công tác hiệp đồng, thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu cho các đơn vị, chất lượng đảm bảo theo quy định. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn. Bên cạnh đó, các địa phương đã làm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội, động viên công dân yên tâm, phấn khởi lên đường làm nghĩa vụ. Công tác tiếp nhận, biên chế khung huấn luyện chiến sỹ mới được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương thành tích của các đơn vị, địa phương trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh năm 2021 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do tình hình kinh tế, xã hội và tác động của dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền, HĐNVQS các cấp tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện tốt tất cả các khâu, các bước quá trình tuyển quân; chỉ đạo và làm tốt công tác xét tuyển công dân đảm bảo về sức khỏe, chính trị, trình độ, văn hóa; Tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm thống nhất, đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Tin, ảnh: KIM QUY

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội