A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến nhiều, hiệu quả cao

Hàng năm, Kho K3 đều giao chỉ tiêu cho từng bộ phận trong đó tập trung vào những sĩ quan, kỹ sư trẻ, thợ có kinh nghiệm lâu năm. Khi các cá nhân, tập thể có ý tưởng về các sáng kiến, cải tiến được ban kỹ thuật hỗ trợ phối hợp vẽ giúp bản thiết kế để cơ quan thẩm định, sau đó trình lên Hội đồng khoa học của kho tiếp tục thẩm định, góp ý và hỗ trợ kinh phí, nhân công, nguyên liệu để thực hiện. Những cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến đều được chỉ huy kho biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Chúng tôi đến Kho 830 thuộc Kho K3 (Cục Kỹ thuật) khi cán bộ, nhân viên đang bận rộn với việc đóng mới các hòm đựng súng, đạn. Theo những người lính thợ thì trước đây khi làm các hòm súng, hòm đạn việc cắt thang chịu lực và đệm bảo vệ là một trong những công đoạn khó và tốn kém về thời gian vì bề mặt cắt có hình côn. Để thực hiện được công đoạn này chủ yếu dùng gỗ đóng thành khung cố định, xoay phôi nghiêng một góc tương ứng rồi tiến hành xẻ. Cách làm này độ chính xác không cao, dễ mất an toàn do thao tác khó khăn, năng suất thấp lại tốn vật liệu. Từ khi có sáng kiến “Bộ gá cắt thang chịu lực và đệm bảo vệ khóa hòm súng, hòm đạn” của Thiếu tá Hà Văn Chương, Trưởng kho K830 ra đời, việc sản xuất các hòm đựng súng, đạn thuận lợi hơn rất nhiều. Bộ gá được làm bằng thép hộp định hình có độ cứng và tính chính xác cao nên thao tác điều chỉnh chính xác góc cắt cho phôi, quá trình chuyển động lên xuống để cắt phôi dễ dàng đảm bảo an toàn hơn...

Chia tay cán bộ, nhân viên Kho 830, chúng tôi đến Kho đạn K2 khi đội ngũ cán bộ, nhân viên của đơn vị đang bảo quản đạn pháo cao xạ 57mm. Điều ấn tượng với tôi là tất cả quy trình bảo quản đều sử dụng các sáng kiến do chính họ nghiên cứu làm ra. Được biết, trước đây khi bảo quản đạn pháo cao xạ 57mm những người lính thợ phải sử dụng phương pháp thủ công là dùng dao đồng cạo lớp mỡ ở đầu pháo, sau đó sử dụng giẻ lau sạch rồi mới tiến hành sơn bảo quản. Quá trình này vừa mất nhiều thời gian, tốn nhiều nhân công và dầu mỡ còn bám lại nhiều. Trước thực tế đó, Thiếu tá Ngô Đức Hải, Thợ sửa chữa đạn của Kho đã nghiên cứu, sáng tạo ra dụng cụ vuốt mỡ đầu đạn. Với một bộ giá giữ thân đạn cố định, cùng với bộ ngoàm xoay được bằng tay quay; phía trong ngoàm có giấy nhám, vải mộc. Khi bảo quản đạn, đưa đầu đạn vào ngoàm, dùng tay quay truyền động làm ngoàm quay, đồng thời giấy nhám và vải mộc quay làm sạch đầu đạn khỏi dầu mỡ. Sáng kiến này đã giúp đơn vị tiết kiệm được thời gian, nhân công, làm sạch tối đa lớp dầu mỡ trên đầu đạn pháo cao xạ 57mm góp phần nâng cao hiệu quả bảo quản.

Cán bộ, nhân viên Kho đạn K2 thuộc Kho K3 sử dụng sáng kiến “Dụng cụ vuốt dầu mỡ” để bảo quản đạn pháo cao xạ 57mm
 

Đến các kho, trạm khác của Kho K3, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy hiệu quả rõ rệt trong công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật đơn vị khi sử dụng những sáng kiến, cải tiến do chính họ nghiên cứu, sáng tạo ra. Có thể kể đến một số sáng kiến tiêu biểu như: “Bộ ê tô kẹp đạn và cờ lê chuyên dùng cải tiến tháo nút phòng ẩm các loại đạn pháo và đạn cối” của Thiếu tá Ngô Đức Hải, Thợ sửa chữa Kho đạn K2; “Hệ thống máy hơi tháo bộ lửa đạn pháo” của Trung úy Trịnh Văn Tú, Trợ lý Kỹ thuật Kho đạn K2; “Giá nâng, hạ càng pháo” của Trung úy QNCN Ngô Anh Xuyên, Thủ kho vũ khí...

Để phong trào thi đua sáng kiến có sức lan tỏa, đi vào nền nếp, theo Thượng tá Phan Đăng Hùng, Chủ nhiệm Kho K3 thì thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, hàng tháng trong nghị quyết lãnh đạo của các chi bộ đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hàng năm, Kho K3 đều giao chỉ tiêu cho từng bộ phận trong đó tập trung vào những sĩ quan, kỹ sư trẻ, thợ có kinh nghiệm lâu năm. Khi các cá nhân, tập thể có ý tưởng về các sáng kiến, cải tiến được ban kỹ thuật hỗ trợ phối hợp vẽ giúp bản thiết kế để cơ quan thẩm định, sau đó trình lên Hội đồng khoa học của kho tiếp tục thẩm định, góp ý và hỗ trợ kinh phí, nhân công, nguyên liệu để thực hiện. Những cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến đều được chỉ huy kho biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Từ thực tiễn công tác, bằng sự nỗ lực, trí tuệ, sáng tạo của mình, cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật Kho K3 đã tạo nên phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sôi nổi, hiệu quả, góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian qua.

Bài, ảnh: Đức Cương

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội