Thứ năm, 28/03/2024 - 23:05
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Sôi nổi các hoạt đông chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Sôi nổi các hoạt đông chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 6/3/2019, các cơ quan, đơn vị: Bộ tham mưu, Sư đoàn 324, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 và Bệnh viện Quân y 4 đã tổ chức sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Bộ Tham mưu Quân khu 4 vừa tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3); hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 4 (giai đoạn 2014 - 2019) và các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự chỉ đạo buổi lễ.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa, chúc mừng Hội phụ nữ Bộ tham mưu.
                                                                                                       Ảnh: LÊ THẮNG

Với chủ đề “Phụ nữ quân đội đoàn kết – sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cục Hồ”, cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu phấn đấu có trên 96% hội viên đạt tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đạt danh hiệu “Hội viên tiên tiến”, có 51% đạt hội viên xuất sắc; trên 97% gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt gia đình văn hóa; mỗi Hội phụ nữ cơ sở có trên 15% hội viên tiêu biểu. Thời gian thi đua được tổ chức từ ngày 1/3 đến ngày 1/3/2020.

Hội phụ nữ Bộ tham mưu Quân khu tổ chức giao lưu kéo co.
                                                                                        

Cũng trong dịp này, các Hội phụ nữ cơ sở cơ thuộc Bộ Tham mưu cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như: Thăm, tặng quà, động viên các chiến sĩ mới đang huấn luyện tại Tiểu đoàn đặc công 31; giao lưu bóng chuyền, kéo co, thi hát Karaoke… thông qua các hoạt động đã góp phần động viên cán bộ, hội viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.(Tin, ảnh: Lê Thắng)

Hội phụ nữ Bộ tham mưu Quân khu tặng quà cho chiến sỹ mới Tiểu đoàn Đặc công 31.
                                                                               ẢnhLÊ THẮNG

* Hội phụ nữ Sư đoàn 324 vừa tổ chức gặp mặt, toạ đàm kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Năm 2018, hội phụ nữ Sư đoàn 324 đã thực hiện nghiêm túc Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tổ chức nuôi dạy con ngoan, con khỏe, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; tổ chức tốt mô hình "Bát nước thao trường", buồng tiêm, buồng bệnh và bữa cơm phụ nữ tự quản...

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324 tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Phòng tham mưu Sư đoàn.
                                                                            Ảnh: HÀ HỮU TÂN

 

Tại buổi lễ, hội phụ nữ Sư đoàn tổ chức phát động thi đua với chủ đề “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian từ ngày (1/3/2019 đến 1/3/2020).

Trong đợt thi đua này, các hội viên sẽ tập trung thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó là: 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua gắn với tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; phấn đấu đạt các tiêu chí "Bốn tốt", trong đó 100% hội viên đạt tiêu chuẩn của phong trào thi đua "Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và đạt danh hiệu "Hội viên tiên tiến", có 60% trở lên đạt danh hiệu "Hội viên xuất sắc"; mỗi hội viên thực hiện ít nhất một việc "làm theo Bác"; Hội phụ nữ cơ sở xây dựng 2-3 hội viên tiêu biểu để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. 100% cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" giai đoạn 2016 – 2021. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Phụ nữ Quân đội giúp nhau phát triển kinh tế gia đình". Mỗi hội viên tham gia ít nhất một hình thức tiết kiệm. (Tin, ảnh: Hà Hữu Tân)

* Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 vừa tổ chức tổ chức thăm hỏi, tặng công trình “Sân chơi cho em” cho trường mầm non xã A Vao, huyện Đakrông; tặng vở, bút viết cho các em học sinh trường bán trú dân nuôi; tặng đồ dùng, xà phòng tắm, giặt cho chị em phụ nữ; tặng áo, quần đồ dùng cũ cho bà con nhân dân; tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền hướng dẫn bà con cách vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe cộng dồng và cho các cháu nhỏ; tuyên truyền về năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tổng dọn vệ sinh môi trường tại các thôn, bản; tổ chức cắt tóc, bấm móng tay cho các cháu nhỏ…Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận đỡ đầu cháu Hồ Thị Sáu học sinh lớp 5A, trường Tiểu học xã A Vao là học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi ở thôn Ro Ró 2, xã A Vao, huyện Đakrông, hỗ trợ cho cháu hàng tháng 300 nghìn đồng. Tổng số tiền tất cả các hoạt động gần 30 triệu đồng. 

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình nghèo của Trường Tiểu học A Vao.
                                                                                           
Đoàn viên Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 cắt tóc cho các cháu ở xã A Vao.
                                                                                                           Tin, ảnh: XUÂN DIỆN

 

* Nhằm tạo động lực, phát huy sức mạnh của đoàn viên, hội viên xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện Quân y 4 đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Phụ nữ Bệnh viện Quân y 4 phát huy truyền thống, đảm đang sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái sẻ chia, giúp nhau xây dựng gia đình hành phúc bền vững”.

Đại tá Trần Minh Tuấn, Chính ủy Bệnh viện chấp nhận giao ước thi đua của Hội Phụ nữ cơ sở.
                                                                     

 

Dịp này, Hội Phụ nữ cơ cở Bệnh viện cũng đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền hơi, tham gia thi đấu có 4 đội với gần 40 vận động viên là nữ sĩ quan, QNCN, CNVCQP, lao động hợp đồng thuộc 4 khối trong toàn Bệnh viện. Kết thúc giải thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Chi hội Phụ nữ khối Cơ quan, giải Nhì thuộc về khối Ngoại, đồng giải Ba được trao cho khối Cận lâm sàng và khối Nội. (Tin, ảnh: Lê Phú)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội