Thứ sáu, 29/03/2024 - 19:02
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4

Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 11/10/2020, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2020). Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân khu và cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Quân khu.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh;...
... dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Quân khu Quân khu 4.
Chương trình văn nghệ chào mừng gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng đã đọc diễn văn, làm nổi bật truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đổi mới, phát triển của Lực lượng vũ trang Quân khu 4. 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn nêu cao truyền thống phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và truyền thống quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, Bình - Trị - Thiên trung dũng, cùng với các tầng lớp Nhân dân lập nên những kỳ tích hào hùng, đi vào lịch sử dân tộc với những mốc son chói lọi.

Đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu trình bày diễn văn chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống  LLVT Quân khu 4.
Các đại biểu dự Gặp mặt.

Ngược dòng lịch sử 75 năm về trước, trước sự lớn mạnh của LLVT cách mạng, theo yêu cầu của nhiệm vụ mới trong chiến lược quân sự chung của cả nước, ngày 15/10/1945, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tổ chức các chiến khu trong toàn quốc và Quân khu 4 được thành lập. Đồng chí Lê Thiết Hùng làm Khu trưởng, đồng chí Hồ Tùng Mậu làm Chính trị ủy viên. Kể từ đó, ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống của LLVT Quân khu 4. Trong kháng chiến chống Pháp, Quân dân Khu 4 hăng hái thi đua lao động sản xuất, kịp thời chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, từng bước xây dựng hậu phương mạnh về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của Nhân dân ta, Quân khu 4 là tuyến đầu chống Mỹ của Miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn Miền Nam, cùng một lúc thực hiện bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường nhằm thực hiện phương hướng chiến lược là: Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm l­ược ở chiến trường chính miền Nam.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù; với tinh thần tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quân và dân Khu 4 đã ngoan cường chiến đấu đánh bại nhiều chiến lược của đế quốc Mỹ như: Chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân địch ra vùng hậu phương miền Bắc; chống địch chiếm đóng và càn quét ở Trị - Thiên Huế; đánh bại tuyến phòng ngự dày đặc và hiện đại của quân đội Mỹ ở vĩ tuyến 17; đánh bại các cuộc phản công của địch ra đường số 9 - Nam Lào; tiến công địch ở Khe Sanh và bảo vệ thành cổ Quảng Trị; xẻ dọc Trường Sơn xây dựng hành lang vận chuyển Bắc - Nam; bảo vệ cửa ngõ đường Hồ Chí Minh và tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Cũng từ địa bàn Quân khu 4, Quân đội ta phối hợp với Quân giải phóng Nhân dân Lào giải phóng Cánh Đồng Chum và đại bộ phận Trung, Hạ Lào, tạo nên một vùng giải phóng rộng lớn cho cách mạng Lào.

Sau mùa Xuân năm 1975, phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, bất khuất trong chiến tranh giải phóng, trước những biến động ở hai đầu đất nước, theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 4 lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong gần 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những thành tích đạt được trong các cuộc kháng chiến, LLVT Quân khu và 6 tỉnh trên địa bàn đã tập trung nỗ lực, củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn liền với thế trận chiến tranh Nhân dân ngày càng vững chắc. LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị cao, vững về trình độ chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù, thực sự là điểm tựa vững chắc của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 6 tỉnh.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 4 luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng. LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý: 2 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập; 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động, trong đó có 14 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại buổi Gặp mặt.
Các đại biểu dự Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu thông báo một số nét khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu từ đầu năm 2020 đến nay. Đồng chí Tư lệnh trân trọng cảm ơn, ân cần gửi lời hỏi thăm và đánh giá cao những đóng góp của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ, đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, đóng góp ý kiến, truyền thụ những kinh nghiệm quý góp phần cùng lực lượng vũ trang Quân khu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội