Thứ sáu, 29/03/2024 - 02:30
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu Hội nghị quân chính năm 2019

Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức Hội nghị quân chính năm 2019

Ngày 17/12/2019, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Hội nghị đã nghe Đại tá Nguyễn Phương Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Phòng Quân báo thông báo tình hình năm 2019, dự báo năm 2020; Phòng Điều tra hình sự thông báo tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật năm 2019.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Trong phần thảo luận, các đại biểu tham gia hội nghị đã tiến hành thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sát thực. Các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí cao với bản báo cáo trung tâm, đồng thời nhấn mạnh, bổ sung thêm về những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã phát động Phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” gắn với đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”.

Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu khẳng định: Năm 2019, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức chi phối, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị bạn và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương 6 tỉnh, LLVT Quân khu đã đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt các mặt công tác. Nổi bật đó là:

Về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD, gắn với thế trận an ninh nhân dân; tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần trong KVPT thực sự vững chắc. Phối hợp với lực lượng công an, biên phòng thực hiện có hiệu quả Nghị định số 03 ngày 5/9/2019 (thay thế Nghị định 77) của Chính phủ, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, các tình huống bất ngờ. Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (trong năm 2019, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị phối hợp với Thường vụ Tỉnh ủy 4 tỉnh trên địa bàn).

Thừa ủy quyền , Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua Bộ Quốc phòng cho các tập thể.

 

Trong năm, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; bổ sung, hoàn chỉnh Quyết tâm A, Kế hoạch A3, Kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ của Quân khu báo cáo Bộ Quốc phòng thẩm định và phê chuẩn. Chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến về chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Tổ chức thành công diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 2 cấp Quân khu; chỉ đạo tỉnh Quảng Bình và 27 huyện, thị, thành diễn tập KVPT và các loại hình diễn tập nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Tham gia diễn tập “PC – 19” được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh Quân khu cho các tập thể.

 

Công tác xây dựng LLVT Quân khu về chính trị được triển khai nghiêm túc, toàn diện và hiệu quả. Đặc biệt, trước tình hình phức tạp trên biển Đông và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, nhạy bén, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, đấu tranh bảo vệ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, biểu dương Báo Quân khu và cơ quan chính trị các cấp đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu và nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao Bằng khen, Giấy khen cho các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

 

Tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu giai đoạn 2014 – 2019 và Hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu và Đài tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2019 – 2025.

Các mặt công tác khác của CTĐ, CTCT được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2020, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược về quốc phòng, an ninh; tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm túc trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, xử lý hiệu quả các tình huống theo đúng quy định; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong LLVT Quân khu quán triệt, thực hiện Chỉ thị 103 ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ uật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Xử lý kiên quyết, kịp thời các vụ việc xảy ra…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2019 cho các cá nhân. 

 

Công tác Đảng, công tác chính trị cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy Đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, trong đó chú trọng chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự nhiệm kỳ tới.

Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được, năm 2019, Cục Chính trị Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen cho 4 tập thể gồm:  Bộ Tham mưu Quân khu, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Công binh 414 và Sư đoàn 968; 13 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua.

  Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua cho 26 tập thể; Đơn vị Quyết thắng cho 277 tập thể; danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 357 cá nhân.

Đảng ủy Quân khu tặng Bằng khen cho Đảng bộ Cục Chính trị và Đảng bộ Sư đoàn 968; Giấy khen cho Đảng bộ Lữ đoàn Thông tin 80 và Đảng bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG – TRẦN DŨNG


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội