Thứ ba, 16/04/2024 - 15:02
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị: Hội thao thể dục, thể thao năm 2020

Ngày 13,14/7/2020, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thao thể dục, thể thao năm 2020.

Tham dự có 15 đoàn với 99 vận động viên đến từ Ban Chỉ huy Quân sự 10 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Nội dung gồm có: Bốn môn thể thao quân sự phối hợp liên hoàn (gồm vượt vật cản, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, chạy vũ trang 3000m); Chiến sĩ khỏe (chạy 100m, bật xa ba bước không đà, co tay xà đơn, chạy vũ trang 3000m); Bơi vũ trang (có mang súng, trang bị nhẹ và bơi mang theo bao gói trang bị);  Vượt vật cản huấn luyện thể lực;  Chạy vũ trang 3000m vượt chướng ngại vật (gồm vượt vật cản huấn luyện thể lực cự ly 200m, bơi vũ trang 50m có mang súng và trang bị nhẹ, chạy vũ trang cự ly 2750m); Chạy việt dã 10.000m. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, tổ của Ban Tổ chức Hội thao; tổ Trọng tài điều hành công tâm, khách quan, chính xác, cùng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị và vận động viên, Hội thao thể dục thể thao đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ban Tổ chức Hội thao trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn Đoàn cho các Đoàn lập được thành tích cao trong Hội thao.

Qua Hội thao đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện thể lực, hoạt động thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị, từ đó có biện pháp động viên, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, lựa chọn các vận động viên tham gia Hội thao cấp Quân khu trong thời gian tới. Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức đã biểu dương, trao giải Nhất toàn Đoàn cho Đoàn vận động viên Phòng Tham mưu, huyện Cam Lộ; giải Nhì cho Trung đoàn 842, Ban CHQS huyện Gio Linh; giải Ba cho Ban CHQS huyện Đảo Cồn Cỏ và thị xã Quảng Trị cùng nhiều giải thưởng khác cho các cá nhân đạt thành tích cao.

Tin, ảnh: VIẾT LINH.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội