A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết công tác Hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

Sáng ngày 2/7/2021, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn,Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quân khu 4.

6 tháng đầu năm 2021, với tinh thần chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, ngành Hậu cần toàn quân bám sát Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất, giữ ổn định đời sống bộ đội. Chủ động tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, huy động các nguồn lực với khả năng cao nhất, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân tại các điểm cách ly trong đơn vị Quân đội.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 tại điểm cầu Quân khu 4.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả nội dung đột phá theo Chỉ lệnh công tác Hậu cần năm 2021; triển khai rà soát, hoàn chỉnh, xây dựng các Đề án ngành Hậu cần. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được duy trì thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Thực hiện tốt nền nếp chế độ công tác ngành, quản lý cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần; thu lãi từ tăng gia sản xuất toàn quân đạt bình quân 730.500 đồng/người, đạt 56,2% kế hoạch năm; tỉ lệ quân số khỏe toàn quân đạt 99,19%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2021, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức bảo đảm Hậu cần gắn với cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội, phấn đấu bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ và đột xuất, tập trung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai... Phối hợp với các cơ quan triển khai hiệu quả chương trình tiêm Vaccine phòng Covid-19 diện rộng, toàn dân của Chính phủ; bảo đảm tốt nhất mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, cách ly y tế, tập trung công dân tại các đơn vị; sẵn sàng ứng phó với cấp độ cao hơn, trên diện rộng. Tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, phát huy hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, triển khai mô hình tăng gia theo hướng mở, phù hợp với điều kiện, lợi thế đơn vị, tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội. Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội; phấn đấu khám sức khỏe định kỳ 100% quân số, giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình doanh trại, nhất là các dự án, công trình trọng điểm; thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành về đầu tư xây dựng. Tập trung tổ chức tốt tập huấn hậu cần toàn quân và diễn tập bảo đảm hậu cần tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Trung; triển khai các cuộc phúc tra, thi chuyên ngành Hậu cần đạt chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" và mở rộng xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành Hậu cần.

Tin, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội