Thứ ba, 16/04/2024 - 20:19
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Khăm Muồn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Khánh thành Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May tại tỉnh Viêng Chăn (Lào) Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4: Kiểm tra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc Tết Bun Pi May lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào Quân khu 4: Khai giảng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kho KX3 - Cục Hậu cần Quân khu 4: Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Ngày 14/12/2019, Kho KX3 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đã tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2019).

Văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt.

 

Ngày 15/12/1959, Kho xăng dầu KX1 - đơn vị tiền thân của Kho KX3 được thành lập tại núi Quyết, Trường Thi, thị xã Vinh, Nghệ An. Trải qua 60 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho KX3 đã kiên cường, anh dũng, bám hàng, bám kho, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, khí tài xăng dầu cho lực lượng vũ trang Quân khu chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần cùng quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tá NguyễnThanh Bình, Chủ nhiệm Kho đọc diễn văn kỷ niệm.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

 Trong giai đoạn cách mạng mới, đơn vị đã đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, nhất là Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát xăng, dầu, mỡ và khí tài xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Nhiều sáng kiến được triển khai nghiên cứu, ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ đem lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm được công sức bộ đội, giảm được lượng bay hơi hao hụt xăng dầu theo quy định của Bộ.

 

Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu chúc mừng.

 

Thiếu tá Nguyễn Hữu Mến, Chính trị viên Kho phát biểu cảm ơn các đại biểu dự buổi gặp mặt.

 

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Với thành tích đạt được trong 60 năm qua, Kho Xăng dầu KX3 đã được đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Quốc phòng; nhiều năm liền được Quân khu, Cục Hậu cần tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, Bằng khen, Giấy khen; hàng chục tập thể và hàng trăm cá nhân được khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội