A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đăng ký giúp đỡ gần 1.500 hộ nghèo

Thực hiện Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ, đạt kết quả tốt. Tính đến tháng 4/2020, trên địa bàn Quân khu 4 còn 123.007 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,76% và 233.044 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 7,12%.

Báo Quân khu 4 tham gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

 

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã gắn việc thực hiện Phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân, khảo sát, nắm tình hình cụ thể, xây dựng chương trình, kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Tính đến tháng 4/2020, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã đăng ký giúp đỡ là 12 huyện, 141 xã, 246 thôn, bản và 1.498 hộ gia đình. Các nội dung đăng ký tập trung chủ yếu vào làm đường giao thông nông thôn, đào, đắp, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa các công trình phúc lợi..., hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, ưu đãi tín dụng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giúp hộ nghèo, người nghèo; thông qua phong trào đã phối hợp cùng địa phương, giúp đỡ 1.498 hộ thoát nghèo, tỷ lệ số xã đặc biệt khó khăn giảm 15% so với năm 2016.

 

Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Cháu, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Từ năm 2016 đến nay, Quân khu đã huy động 253.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng 1.450 lượt phương tiện, tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; thi công 976 km đường bê tông nông thôn, 672 km đường bê tông cứng hóa; đào đắp, khơi thông 35.218 km kênh mương nội đồng; hỗ trợ 188 tỷ đồng “Trao quà Tết vì người nghèo” trên địa bàn 6 tỉnh; tặng 5.745 con trâu, bò, dê, gà, cá giống; vận động 1.562 trẻ em đến trường, mở 5 lớp xóa mù và tái mù với 153 học viên... Nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả như nuôi trâu, bò, dê, gà, vịt sinh sản; trồng chè Shan tuyết, chanh leo, nghệ giống, dong riềng, trồng lúa nước... Thông qua phong trào thi đua đã tạo “sức bật” mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương (tỷ lệ hộ nghèo ở các khu KT-QP giảm từ 4 - 5%).

 

Trung đoàn 764 tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi Trường Tiểu học Nghi Đức, thành phố Vinh, Nghệ An nhân dịp khai giảng năm học mới.

 

Các tổ chức quần chúng, tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, như: Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, “Bánh chưng xanh vì người nghèo”, “Nhà ở mái ấm công đoàn”, “Ngôi nhà 100 đồng”. Theo đó, từ năm 2016 đến nay đã triển khai xây dựng và trao tặng 164 nhà ở (trong đó có 107 nhà mái ấm công đoàn, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; 12 ngôi nhà 100 đồng; 42 nhà đồng đội; 3 ngôi nhà cho người nghèo); 5.000 bánh chưng xanh, 300 suất quà, 500 chiếc áo ấm cho các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn; trao tặng 55 chiếc xe đạp và các nhu yếu phẩm cho các cháu học sinh nghèo học giỏi và các trường học trên địa bàn đóng quân với tổng số tiền 9.181 triệu đồng...

Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã tạo điểm nhấn, sức lan tỏa rộng rãi trong toàn dân, nhất là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thực hiện PTTĐ, khơi dậy tính tích cực, chủ động của các tầng lớp Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã được ký kết theo từng quý, năm hỗ trợ về ngày công, kinh phí, phương tiện, con giống..., tập huấn chuyển giao kỹ thuật, giúp đỡ các huyện, xã, thôn, buôn, bản, hộ gia đình phát triển kinh tế với nhiều mô hình, công trình và cách làm hiệu quả áp dụng rộng rãi được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

 

Cán bộ, nhân viên đội sản xuất 2, Đoàn KT-QP 337 hướng dẫn Nhân dân xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.

 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” Quân khu 4 xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp, chỉ tiêu trọng tâm như: 100% cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, nhất là Hướng dẫn số 2438/HD-CCT ngày 12/10/2017 của Cục Chính trị Quân khu về tổ chức hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trong lực lượng vũ trang Quân khu, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của đơn vị, địa phương, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống, hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương bổ sung kế hoạch, chương trình và triển khai thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đăng ký giúp đỡ (cấp sư đoàn và tương đương 1 huyện; cấp trung đoàn và tương đương 1 xã; cấp tiểu đoàn và tương đương 1 thôn, bản; cấp đại đội và tương đương 1 hộ gia đình).

GIANG ĐÌNH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội