A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: 2.090 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Sáng ngày 15/12/2018, Sư đoàn 324 đã tổ chức Hội nghị quân chính và quán triệt, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội Nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2018 Sư đoàn đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời củng cố làm mới 253 thao trường huấn luyện các loại, củng cố, sơn sửa 35.755 bia bảng, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện, diễn tập. Tổ chức diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp, diễn tập chỉ huy 1 bên 3 cấp trên bản đồ cấp sư đoàn, trung đoàn có bắn đạn thật cấp trung đội đến trung đoàn đạt kết quả giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tổ chức dâng hương, vệ sinh tại nhà tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn và các nghĩa trang liệt sĩ. Thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân trong dịp lễ tết với tổng 2.510.824.000 đồng. Duy trì có hiệu quả hoạt động các trạm xay xát, chế biến, giết mổ tập trung, công tác tăng gia, chăn nuôi vượt chỉ tiêu đề ra... Toàn sư đoàn có 319 tập thể và 1.771 cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2018. Sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Trung đoàn 1, Trung đoàn 335 được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu trao cờ, giấy khen cho các tập thể, cán nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018, đồng thời, đồng chí cũng đặt ra yêu cầu năm 2019 đối với Sư đoàn: Tiếp quán triệt, triển khai tốt các chỉ thị, mệnh lệnh của trên cũng như nghị quyết các cấp sát thực tế; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm huấn luyện đúng, đủ các nội dung theo kế hoạch; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội